Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ này, theo quyết định mà Thủ tướng ký ngày 12/9.

Sinh năm 1963, bà Nguyễn Phương Nga tốt nghiệp ngành báo chí quốc tế tại đại học Quan hệ quốc tế Mátxcơva, bắt đầu công tác tại Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao từ năm 1989.

Tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Minh Thăng
Bà từng công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Bỉ, Luxembourg và phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU).

Từ tháng 8/2009, bà Nga được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí và là người phát ngôn Bộ Ngoại giao thay ông Lê Dũng, người hiện đang làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. 

Nữ Thứ trưởng duy nhất của Bộ Ngoại giao là người sắc sảo, thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga. Mới đây, bà được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ. 

Cùng với bà Nga, Thủ tướng cũng ký quyết định bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng Ngoại giao khác là ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam.

Như vậy, Bộ Ngoại giao hiện có 9 thứ trưởng. Bà Nguyễn Phương Nga là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này.

Cùng ngày 12/9, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Định, trợ lý của Thủ tướng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Bùi Quốc Bảo, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ được bổ nhiệm làm trợ lý thay cho ông Định.

Ngọc Lê