- Chiều nay (6/5), tại bến K20, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân “Hành trình theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển" cho 148 đại biểu.


148 đại biểu này là các lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Quân chủng Hải quân, cán bộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, cựu chiến binh tàu không số, phóng viên báo chí, văn nghệ sỹ, chuyên gia và cán bộ Quân chủng Hải quân trên tàu HQ-996 thuộc vùng 4, Quân chủng Hải quân.


Trong 18 ngày (từ 6 đến 23/10), đoàn sẽ dừng chân tại 6 điểm: bến sông Gianh (Quảng Bình), bến Sa Ký (Quảng Ngãi), bến Vũng Rô (Phú Yên), bến Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu), bến Thạnh Phong (Bến Tre), bến Vàm Lũng (Cà Mau) và kết thúc tại Lữ Đoàn 125 - cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

Trong suốt hành trình dọc theo dải đất hình chữ S thân thương, đoàn sẽ tặng 20 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; 167 sổ tiết kiệm tổng trị giá 501 triệu đồng; hơn 1.000 phần quà tặng cựu chiến binh Đoàn tàu không số với tổng trị giá gần 600 triệu đồng và 200 suất học bổng tổng trị giá 500 triệu đồng tại các điểm dừng chân.
Một số hình ảnh lễ xuất quân chiều nay tại bến K20:
Thành viên đoàn di chuyển lên tàu HQ-996

Lễ xuất quân được tổ chức tại bến K20, chân cầu Bính (Hải Phòng)

  Háo hức chờ đón giây phút đặt chân lên tàu bắt đầu hành trình

Lễ chào cờ trước giờ xuất quân

Nhiều cựu thủy thủ tàu không số đã ở tuổi "xưa nay hiếm" tham dự lễ xuất quân



Tại buổi lễ, ban tổ chức tặng 1 nhà đền ơn đáp nghĩa và sổ tiết kiệm cho 4 gia đinh cựu thủy thủ tàu không số có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ vùng I Hải quân đón đoàn hành trình

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa cho Bí thư Trung ương Đoàn, Dương Văn An, trưởng đoàn hành trình

Bịn rịn chia tay đất liền

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vùng I Hải quân cùng thanh niên, học sinh thành phố Hải Phòng dự lễ xuất quân và tiễn đoàn

Vẫy chào đất liền

Đoàn Lan