Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong và người đồng nhiệm Singapore Shanmugam nhất trí rằng, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN cần được giải quyết một cách hòa bình.


Ảnh: Middlebury

"Chúng tôi đã trao đổi các ý kiến về vấn đề tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và bốn nước ASEAN", ông Hor Namhong nói với báo giới sau cuộc gặp với ông Shanmugam hôm nay (6/10).

"Chúng tôi nhất trí thúc giục các bên có liên quan đàm phán và giải quyết vấn đề một cách hòa bình, phù hợp với Tuyên bố Hành xử Biển Đông (DOC) và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển", ông nhấn mạnh.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Shanmugam, người đã tới Campuchia hôm qua trong chuyến thăm chính thức nước này kéo dài hai ngày, sẽ hội kiến với Thủ tướng Hun Sen và tiếp kiến Quốc vương Norodom Sihamoni.  

Thái An (theo philstar)