- VN và Philippines sẽ sớm ký thoả thuận tăng cường liên lạc giữa Hải quân hai nước, lập đường dây nóng giữa Cảnh sát biển VN và Lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines.


Tại kỳ họp thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Philippines ngày 7/10 ở Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng thỏa thuận về Hợp tác quốc phòng ký tháng 10/2010.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định trong tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển biến nhanh chóng, đan xen thách thức và cơ hội, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng được tăng cường, củng cố.

Hai bên đã nhất trí sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philippines và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines - Việt Nam.

Hai Bộ trưởng ký Biên bản thỏa thuận và hợp tác chương trình hành động giai đoạn 2011 - 2014. Ảnh: Chung Hoàng

Lập đường dây nóng cảnh sát biển VN - phòng vệ bờ biển Philippines


Bên cạnh quan hệ chính trị, hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng đang ngày càng phát triển trên cơ sở triển khai sâu rộng thỏa thuận về hợp tác quốc phòng ký tháng 10/2010. Hai bên nhất trí xúc tiến đàm phán và sớm ký kết thỏa thuận về thiết lập đường dây thông tin và tăng cường liên lạc giữa Hải quân hai nước, cũng như lập đường dây nóng giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines.

Hợp tác trong lĩnh vực biển và đại dương không ngừng được tăng cường và đã trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước.Với kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua, trong đó có cuộc họp lần thứ 7 Nhóm Công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp cấp thứ trưởng Ngoại giao về biển và đại dương tại Philippines.

Hai bên cũng nhất trí tích cực triển khai thỏa thuận Hợp tác về ứng phó sự cố tràn dầu và thỏa thuận Hợp tác về tìm kiếm cứu nạn ký tháng 10/2010 nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải.

Phía Philippines hứa xem xét tích cực việc bãi bỏ các quy định về visa hoặc giám sát đối với thuyền viên Việt Nam cũng như việc áp dụng thuế khác biệt đối với các tàu Việt Nam chở hàng xuất khẩu từ Philippines.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines liên tục được tăng cường, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Benigno Aquino tháng 10/2010. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Philippines.

Chiều 7/10, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert F.Del Rosario đã đến chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chung Hoàng