- Với nhiều thỏa thuận dự kiến được ký kết, chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần đầu tiên thăm Ấn Độ trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng thống PraPratibha Devisingh Patil từ 11 đến 13/10.

Với chuyến thăm này, Việt Nam muốn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng, ưu tiên cao và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.


Theo đó, thúc đẩy tin cậy hơn nữa trong quan hệ chính trị, đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Ấn Độ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.


Chính trị tin cậy


Quốc gia có trên 5.000 năm lịch sử là một trong những đối tác truyền thống lâu đời nhất của Việt Nam. Nền tảng lớn nhất, đó là Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ chính trị phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm tròn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược (2012). 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ. Ảnh: Lê Anh

Năm 2007, trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ra Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae trong lễ kỷ niệm 64 năm ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ vừa qua, đã nhận định rằng: Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đã phát triển nhanh chóng kể từ khi nước chính thức thiết lập khuôn khổ quan hệ mới.

Theo Đại sứ, quan hệ chính trị song phương Ấn - Việt
“ngày càng trở nên bền chặt và gần gũi với việc hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao...”.

Trong 6 tháng đầu năm nay, hai bên liên tục trao đổi đoàn viếng thăm. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meira Kumar thăm Việt Nam (14 đến 17/5/2011), Bộ trưởng Ngoại giao S.M.Krishma thăm chính thức và đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 14 Việt - Ấn (14-17/9), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Shashi Kant Sharma đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 6 Việt - Ấn (14 đến 16/9). Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã thăm và làm việc tại Ấn Độ.


Cùng với hợp tác chính trị, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, tài chính, giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ đang được đẩy mạnh. Đến nay, Việt Nam và Ấn Độ đã họp 6 phiên đối thoại về Chiến lược quốc phòng. Tàu hải quân Ấn Độ đều đặn ghé thăm các cảng Việt Nam với tần suất trung bình 2 lần/năm. Hồi tháng 6 vừa qua, hai nước đã ký Thỏa thuận về hợp tác song phương giữa hải quân hai nước.


7 tỉ USD trao đổi thương mại


Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Về đầu tư, hiện nay, Ấn Độ hiện có 47 dự án ở Việt Nam còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 200 triệu USD. Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ 2 dự án là dự án Công ty phát triển đầu tư công nghệ India của Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT sản xuất phần mềm, dịch vụ tin học và dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi của Uni President.


Mới đây, hai bên nhất trí tăng cường đầu tư vào hai nước, mở rộng hợp tác về hóa chất, hóa dược, xăng dầu, công nghệ cao. Ấn Độ xem xét đầu tư vào các khu công nghệ, xây dựng khu công nghệ cao tại Việt Nam.


Về thương mại, hai bên nhất trí sẽ phấn đấu đạt kim ngạch hai chiều đạt 7 tỷ USD vào năm 2015. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Đô sang Việt Nam là thức ăn gia súc, dược phẩm, máy móc, kim loại thông thường, da thuộc, hóa chất….


Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ thép, than đá, máy vi tính, cao su, máy móc, hóa chất… Hai bên đang cân nhắc để giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại chủ yếu phải dựa vào đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ.


Du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng song kết quả vẫn còn khiêm tốn. Mặc dù hai bên đã có hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực này nhưng số lượng trao đổi du khách còn hạn chế. Hiện hai bên đang thúc đẩy mở đường bay trực tiếp Việt Nam - Ấn Độ. Đầu năm nay, Ấn Độ chính thức áp dụng cấp thị thực nhập cảnh Ấn Độ tại cửa khẩu cho người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam có trị giá trong 30 ngày.


Linh Thư