Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm.

Ông Giả Khánh Lâm vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào; tin tưởng đó sẽ là cơ sở quan trọng để hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục củng cố, thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước trước đây, cũng như qua chuyến thăm lần này của Tổng bí thư, Chính hiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để quan hệ hai nước ngày càng phát triển.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo khái quát với ông Giả Khánh Lâm về kết quả hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, đồng thời tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác đối tác chiến lược gữa hai nước.


Cũng trong sáng 12/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm khu triển lãm trưng bày sản phẩm tự chủ sáng tạo quốc gia Trung Quan Thôn. Cùng đi với Tổng bí thư có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lưu Kỳ.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư, sáng 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã có cuộc hội kiến với ủy viên Quốc vụ Lương Quang Liệt. Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Việt Nam Đặng Văn Hiếu đã có cuộc hội kiến với ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ.

Theo VOV


Việt-Trung ký thỏa thuận nguyên tắc giải quyết vấn đề Biển Đông
Việt Nam và Trung Quốc đã ký Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
‘Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông’
Nhận định Biển Đông là vấn đề “hết sức nhạy cảm, phức tạp”, hai nhà lãnh đạo cấp cao Việt-Trung khẳng định “hoàn toàn có thể giải quyết được”, nếu xuất phát từ lợi ích nhân dân hai nước.