Thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang 65 năm qua.

Ảnh: TTXVN
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam và đón năm mới, ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng, Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đã đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, Đại tướng đã cùng với các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước ta dày công vun đắp, xây dựng và phát triển Quốc hội Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Người đứng đầu Quốc hội trân trọng báo cáo Đại tướng về các hoạt động kỷ niệm 65 năm Quốc hội, coi đây là dịp quan trọng để khơi dậy niềm tự hào trong nhân dân về những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam trong 65 năm qua, đồng thời tri ân công lao đóng góp của các vị lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang trong suốt 65 năm qua, không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo TTXVN