Việt Nam bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trước việc ông Kim Jong-Il từ trần.

Được tin Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il từ trần, BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam hôm qua đã gửi điện chia buồn tới BCH TƯ Đảng Lao động Triều Tiên.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho hay Việt Nam tin tưởng “nhân dân Triều Tiên sẽ vượt qua mất mát to lớn này, tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước”.

Nhiều nước trên thế giới cũng đã bày tỏ chia buồn về sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, đồng thời kêu gọi giữ ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị


Phát biểu từ thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc bày tỏ "đau buồn sâu sắc về sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il và gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân Triều Tiên".

Ông Mã Triều Húc khẳng định Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Trưởng phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura cũng bày tỏ "chia buồn sâu sắc" khi được tin nhà lãnh đạo Triều Tiên qua đời.

Thủ tướng New Zealand John Key và Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd cũng kêu gọi giữ ổn định trên bán đảo Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-Il qua đời.

Trong một thông cáo báo chí ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định Indonesia hoàn toàn tin tưởng Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Thái Bình Dương nói chung.

L.Thư - TTXVN