- "Chuyển biến mới chỉ ở nhận thức là chính và mức độ còn hạn chế, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa thật sự mạnh mẽ” -  Bí thư TP Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá sau 4 năm học tập Bác.

Sáng nay (23/11), TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết: Thủ đô Hà Nội là nơi đầu tiên trong cả nước hưởng ứng Cuộc vận động do Bộ Chính trị và Trung ương Đảng phát động.

 
 
Đặt vấn đề: “Liệu qua 4 năm với một cuộc vận động lớn như vậy chúng ta đã đạt được những gì theo yêu cầu của cuộc vận động”, ông Nghị ghi nhận: ”cuộc vận động đã được toàn Đảng, toàn dân hưởng ứng". Ai cũng mong muốn học được từ tấm gương của Bác những giá trị tư tưởng và phẩm chất cao đẹp, về sự tận tụy, tâm huyết, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Bí thư Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá: "việc tổ chức triển khai còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, ít hiệu quả".

Một số cấp ủy, Ban chỉ đạo chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động... "Vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ít tham dự các buổi học tập chuyên đề cùng với cán bộ, đảng viên", ông Nghị lưu ý.  

Đặc biệt, “chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa thực sự sâu sắc và đồng đều. Chuyển biến mới chỉ ở nhận thức là chính và mức độ còn hạn chế, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa thật sự mạnh mẽ”. 

Bí thư Thành ủy lưu ý, thời gian tới, phải làm cho cuộc vận động "thành thực chất, kiên quyết tránh mọi biểu hiện phô trương, hình thức, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Các cấp, các ngành kịp thời phát hiện để biểu dương, nhân rộng những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình trong thực hành làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đặc biệt là ở những người lao động trực tiếp; đồng thời phê phán, đấu tranh với những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu, những cá nhân và tập thể không gương mẫu trong công việc và đời sống hàng ngày. 

Cũng tại Hội nghị, Thành ủy, Ban chỉ đạo CVĐ đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

  • Trần Đông