Trên thế giới có nhiều nhân vật tuổi còn trẻ nhưng đã nắm giữ chức vụ lãnh đạo cả một đất nước như Thủ tướng Dominica hay quốc vương Bhutan...

Kim Jong-un, người kế nhiệm cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il. Được cho là ở cuối độ tuổi 20, Jong-un sẽ là vị lãnh đạo trẻ nhất cầm quyền đất nước sở hữu cả một kho hạt nhân

Faure Gnassingbe sinh năm 1966, hiện là Tổng thống quốc gia Tây Phi Togo. Ông trở thành tổng thống tháng 5/2005. Tháng 2/2005, cha ông là Tổng thống Eyadema qua đời và ông được đưa lên kế nhiệm. Tuy nhiên, do chịu nhiều áp lực, ông đã quyết định từ chức và công bố một cuộc tuyển cử mới vào tháng 4/2005. Faure Gnassingbe giành chiến thắng trong cuộc tuyển cử này và đường hoàng trở thành tổng thống

Nikola Gruevski sinh ngày 31/8/1970 tại thành phố Skopje, Nam Tư - nay là nước Cộng hòa Macedonia. Ông giữ chức thủ tướng Macedonia từ tháng 8/2006, đồng thời là chủ tịch đảng VMRO-DPMNE (Tổ chức Cách mạng quốc gia Macedonia - Đảng Dân chủ vì Liên minh quốc gia). Ông từng giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính


Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bên cạnh Thủ tướng Dominica Roosevelt Skerrit trong buổi đón tiếp ở Caracas. Skerrit, 40 tuổi, trở thành thủ tướng từ năm 2004. Ông học tại Đại học New Mexico của Mỹ và ra trường với tấm bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh cùng bằng tâm lý tại Đại học Mississippi. Năm 2000, ông được bầu vào Quốc hội và giữ vai trò Bộ trưởng Giáo dục. Khi cựu thủ tướng Pierre Charles đột ngột qua đời vì đau tim, ông được tiến cử thay thế và nhậm chức năm 2004 khi mới 32 tuổi


Quốc vương của Swaziland, Mswati III và vợ đến một thị trấn nghỉ dưỡng của Zimbabwe. Ông sinh tháng 4/1968, là quốc vương Swaziland, đồng thời lãnh đạo Gia đình Hoàng gia. Năm 1986, ông đã kế nhiệm cha Sobhuza II trở thành người lãnh đạo vương quốc ở Nam Phi, khi mới 18 tuổi

Quốc vương của Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 36 tuổi, mỉm cười với hoàng hậu Jetsun Pema sau một bài phát biểu tại Nghị viện Nhật Bản ở Tokyo. Ông lên ngôi năm 28 tuổi

Marcus Stephen, Tổng thống đảo quốc nhỏ bé Naru từ 12/2007 đến 11/2011, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Stephen, 42 tuổi đã từ chức giữa lúc có các cáo buộc tham nhũng

Thái An (theo Washingtonpost)