- Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và Bộ Nội vụ giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng Hải.



Ông Dương Chí Dũng đang bị truy nã đặc biệt

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết ngày 25/5, Chủ nhiệm Văn phòng CP Vũ Đức Đam đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Nội vụ trước ngày 31/5 phải báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ hôm 27/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho hay việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng quy trình: “Thời điểm Bộ GTVT có văn bản đề nghị bổ nhiệm ông Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải là tháng 12/2011. Bộ Nội vụ ra văn bản thẩm định vào tháng 1/2012. Tất cả đều trước thời điểm Thanh tra có dự thảo kết luận vào tháng 2/2012”.

Theo quy định về công tác cán bộ, việc để ông Dương Chí Dũng thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải đối với ông Dương Chí Dũng thuộc thẩm quyền Bộ trưởng GTVT.

Ngoài ông Dương Chí Dũng, cơ quan cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với các ông Mai Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc Vinalines, Trần Hữu Chiều, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinalines, Vụ phó Vụ Vận tải (Bộ GTVT) về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế.

Ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn và hiện bị truy nã đặc biệt.

Chung Hoàng