Cựu giám đốc công an Trùng Khánh, người đã tiết lộ những dính líu của bà Cốc Khai Lai trong vụ đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood, đã buộc phải từ nhiệm đại biểu quốc hội Trung Quốc, mở đường cho việc sẽ bị đưa ra xét xử.

>> Cựu giám đốc công an Trùng Khánh từ nhiệm đại biểu QH
 
Vương Lập Quân là một trong những người thân tín nhất của ông Bạc Hy Lai, chồng bà Cốc Khai Lai và nguyên là Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Vương Lập Quân được tin là người có thể tiết lộ chính xác những gì xảy ra với ông Heywood. Ảnh: AP
 
Sự ra đi của Vương khỏi quốc hội Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy, chính phủ nước này đang chuẩn bị cho phiên xét xử đầu tiên xung quanh vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc nhiều thập niên qua. Theo luật pháp Trung Quốc, các đại biểu quốc hội được miễn truy tố.
 
Trong khi đó, bà Cốc - người mà các phương tiện truyền thông chính thống Trung Quốc nói là “nghi phạm chính” trong vụ giết ông Heywood - được cho là đã thú nhận giết doanh nhân Anh. Theo các nguồn tin, ông Heywood được cho là đã tự tay ký vào giấy tử hình sau khi đe dọa tiết lộ chi tiết việc bà Cốc che giấu tài sản trị giá nhiều tỉ USD từ hối lộ và các hợp đồng giao dịch trái phép. 
 
Liên quan tới bà Cốc, một đối tác kinh doanh cũ là kiến trúc sư người Pháp đã bị giới chức Campuchia bắt giữ và muốn thẩm vấn người này về vai trò trong việc giúp bà Cốc chuyển tiền bất hợp pháp ra khỏi Trung Quốc.
 
Vương Lập Quân được tin là người có thể tiết lộ chính xác những gì xảy ra với ông Heywood, người đã chết trong một phòng khách sạn ở Trùng Khánh tháng 11 năm ngoái. 
 
Các nguồn tin cảnh sát cho biết, Vương lo sợ cho cuộc sống của mình sau vụ bê bối và mong muốn hợp tác, khai nhận những gì diễn ra tại Trùng Khánh dưới thời của ông Bạc Hy Lai để có thể thoát khỏi một án tử hình.
 
Vương từ nhiệm đại biểu quốc hội Trung Quốc từ hôm thứ ba nhưng tin tức mới được thông báo vào cuối tuần trên Tân hoa xã. 
 
Cho tới tháng 3 vừa qua, ông Bạc Hy Lai vẫn được xem là ứng viên hàng đầu trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc.
 
Thái An (theo Telegraph)