Ứng viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney lại được cho là có lợi cho người giàu.

Ứng viên phe Cộng hòa Mitt Romney và Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama
Các cử tri trung lưu của Mỹ có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc bầu cử vào ngày 6/11 tới đây.

Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Barack Obama cũng như Mitt Romney đều hướng đến nhóm cử tri này, đặc biệt tại các bang như Ohio, Michigan, Virginia, Pennsylvania và các nơi khác.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: chính sách của ứng viên nào sẽ hiệu quả hơn trong việc đưa thu nhập của người dân Mỹ trở lại mức trước đó?

Theo một thăm dò do viện Gallup công bố, Tổng thống Obama hiện đang ghi điểm về phương diện này.

53% người Mỹ tin rằng những người có thu nhập trung bình sẽ khá hơn trong bốn năm tới nếu như Tổng thống Obama tái đắc cử. Với ứng viên Mitt Romney, con số này là 43%.

Dư luận nói rằng những người có thu nhập thấp hơn sẽ có lợi trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Còn những người có thu nhập cao lại được lợi hơn nếu như ông Romney lãnh đạo đất nước.

Cũng theo thăm dò của Gallup, các nhóm dân tộc và chủng tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên và người cao tuổi sẽ sinh sống tốt hơn trong bốn năm tới nếu ông Obama tiếp tục ở lại Nhà Trắng.

Hiện, cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn 1 tháng 5 ngày nữa.

Lê Thu (theo Global Post)