Nhà hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng nhất Ấn Độ là Arvind Kejriwal hôm 2/10 đã quyết định thành lập một chính đảng hứa hẹn chiến đấu với nạn tham nhũng và thay đổi hệ thống.

Nhà hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng nhất Ấn Độ Arvind Kejriwal. Ảnh: Telegraph
Đứng trên bục phát biểu với tấm hình của Mahatma Gandhi và Lal Bahadur Shastri ở sau lưng, Kejriwal nói đảng của ông sẽ công bố tên chính tức vào ngày 26/11 tới đây, cũng là ngày Hiến pháp Ấn Độ được thông qua năm 1949.

Nguồn ngân quỹ của đảng chống tham nhũng sẽ được gây dựng trên các con phố, con hẻm của Ấn Độ chứ không phải ở quốc hội. Kejriwal nhắc lại trường hợp ở Brazil, có một thị trấn đã có cách gây quỹ tương tự như vậy.

"Trong khi nhiều người nói rằng trao quyền trực tiếp cho người dân là một ý tưởng kỳ cục, tôi có thể nói với toàn bộ sự tự tin rằng điều này rất khả thi" - Kejriwal phát biểu khi công bố tài liệu phác thảo tầm nhìn của đảng chống tham nhũng.

Kejriwal khẳng định việc lập đảng này sẽ đánh dấu một chương mới trong cuộc đấu tranh chống lại thứ “văn hóa nhận hối lộ”. Ông là người đồng sáng lập nhóm Ấn Độ chống tham nhũng (IAC). Hàng trăm ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình chống tham nhũng do IAC kêu gọi. Ông từng đoạt giải Ramon Magsaysay năm 2006 do các hoạt động xã hội và sáng kiến chống tham nhũng.

Một bản phác thảo tầm nhìn về việc trao quyền cho người dân, chống tham nhũng, kiềm chế lạm phát và đảm bảo mức giá công bằng cho các sản phẩm của nông trại cũng được công bố trong buổi lễ ra mắt. Đây cũng là các mục tiêu chính của đảng chống tham nhũng.

"Đây không phải là đảng của riêng tôi. Đây là đảng của các bạn... là đảng của người dân trên đất nước này. Mọi người đã quá chán nạn tham nhũng rồi" - Kejriwal nói.

Đảng chống tham nhũng của Kejriwal có thể sẽ tham gia tranh cử quốc hội tại Delhi vào năm 2013 sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký chính đảng vào tháng tới.

Việc thành lập một đảng chống tham nhũng của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng gây thất thoát hàng tỉ USD doanh thu vì bán rẻ các quyền khai thác than, làm lợi cho tư nhân.

Tờ Economist cho biết cơn thịnh nộ của người dân Ấn Độ với tình trạng tham nhũng của nước này đã lên tới cực đỉnh. Người dân nước này có một thuật ngữ là "thời bất lương" khi nói đến những vụ việc các quan chức được cho là đã 'đút túi' hàng tỉ USD trong kỳ Olympic của khối Thịnh vượng chung năm 2010; 40 tỉ USD doanh thu từ thương vụ mập mờ liên quan tới cấp phép viễn thông 2G; 40 tỉ USD 'rút ruột' từ thực phẩm và nhiên liệu cho người nghèo chỉ ở riêng bang Uttar Pradesh.

Các doanh nghiệp nước ngoài đã chỉ trích gay gắt việc đầu tư tại Ấn Độ trong những năm qua, và coi nạn hối lộ là mối đau đầu lớn nhất đối với họ, chỉ xếp sau hệ thống hạ tầng kinh khủng của nước này.

Lê Thu (theo CNA/Reuters/Hindustan Times)