- Quy trình, thủ tục lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong phiên họp khai mạc ngày mai.
 
Theo dự kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý sẽ trình bày tờ trình. Sau đó, Thường vụ sẽ thảo luận về đề án.
 
Cũng trong phiên họp này, Thường vụ sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về bản Hiến pháp sửa đổi.

Ảnh: Lê Nhung
 
Thường vụ Quốc hội cũng sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012…
 
Các dự án luật quan trọng khác cũng sẽ được thảo luận tại chương trình. Đó là dự án luật Đầu tư công, Việc làm, Thủ đô, Điện lực sửa đổi.

Ngoài ra, Thường vụ cũng sẽ xem xét việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và việc điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2013.

Đây là phiên họp cuối của Ủy ban Thường vụ trước kỳ họp Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc sáng 22/10 tới.
 
Chương trình được chia làm hai đợt, từ 5-9/10 và 16-18/10. Một số nội dung sẽ được thảo luận cả vào ngày chủ nhật.
 
L. Nhung