Nhận định "Việt Nam là đối tác đã được thử thách" của Nga, Tổng thống Putin đã chỉ thị nâng quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật giữa hai nước lên một mức độ mới về chất.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, phát biểu tại phiên họp Ủy ban hợp tác quân sự - kỹ thuật Nga ở dinh thự Novo-Ogarevo thuộc ngoại ô Moscow chiều 17/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị nâng quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật với các nước trong BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) và Việt Nam lên một mức độ mới về chất.

Tổng thống Putin giải thích nâng cấp có nghĩa sẽ chuyển từ quan hệ buôn bán thông thường sang hợp tác nghiên cứu - sản xuất - chế tạo vũ khí và trang thiết bị quân sự, thành lập các trung tâm dịch vụ, bảo hành và nâng cấp vũ khí, hợp tác xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự sang thị trường các nước thứ ba.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm LB Nga hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: AP/RIA Novosti


Ông nêu rõ thời gian qua, các nước BRICS chiếm 43% dân số thế giới duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế năng động và Nga đang hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ BRICS.

Ông đánh giá Việt Nam là đối tác đã được thử thách của Nga và hai nước đang hợp tác hữu hiệu trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng lưu ý đến công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền khi Nga tăng cường hợp tác quân sự - kỹ thuật với nước ngoài.

Ông cho biết tính đến ngày 1/10 vừa qua, Nga đã xuất khẩu 10,7 tỷ USD vũ khí và kỹ thuật quân sự ra nước ngoài, đạt 80% kế hoạch cả năm.

Hồi tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên ra Tuyên bố chung ghi nhận rằng, hợp tác kỹ thuật quân sự và quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh không ngừng phát triển, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và góp phần cùng nhau đối phó với các thách thức và nguy cơ an ninh mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo chí Nga đưa tin cho hay Nga và Việt Nam đã đề cập triển vọng phát triển hợp tác quân sự, như cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Việt Nam, đào tạo đội ngũ chuyên viên quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường quân sự của Bộ Quốc phòng Nga.

PV - theo Vietnam+