Xin quý vị đừng lo lắng. Mọi việc vẫn ổn. Ông Putin chỉ bị thương nhẹ khi chơi thể thao - chánh văn phòng Kremlin nói với các hãng tin Nga.

Điện Kremlin ngày 30/11 khẳng định Tổng thống Nga Putin vẫn ở trong tình trạng sức khỏe tốt và có thể làm việc bình thường.


Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn điều hành công việc của đất nước như bình thường

Những nguồn tin từ Tokyo nói Kremlin đã hủy các cuộc gặp sắp tới với thủ tướng Nhật Bản vì sức khỏe của ông Putin, một đề tài đã gây ra nhiều tin đồn khi ông được nhìn thấy đi tập tễnh hồi tháng 9.

“Xin quý vị đừng lo lắng. Mọi việc vẫn ổn”, chánh văn phòng Kremlin, Sergei Ivanov, nói với các hãng tin Nga. “Ông ấy chỉ bị thương nhẹ khi chơi thể thao. Không ai là miễn nhiễm với các chấn thương thể thao”.

Truyền hình nhà nước sau đó phát đi cảnh ông Putin có cuộc họp ở dinh thự của ông tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow, với những lãnh đạo các đảng trong quốc hội.

Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, nói chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda tới Moscow “chưa bao giờ được lên lịch cố định” và hy vọng nó có thể diễn ra vào tháng Giêng tới.

Một nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản nói với hãng tin Pháp ngày 30/11 rằng các quan chức Nga đã thông báo với phía Nhật hoãn cuộc gặp vì các vấn đề sức khỏe không được nêu rõ của ông Putin. Truyền thông ở Nhật cũng nói thị trưởng một thành phố miền bắc Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Noda nói “tình trạng sức khỏe của Tổng thống Putin không tốt”.

Trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, Yuri Ushakov, nói chuyến thăm của ông Noda chưa được định ngày cụ thể. Ông Peskov thì trả lời phỏng vấn tờ báo có số phát hành lớn Komsomolskaya Pravda, khẳng định những tin đồn về sức khỏe của ông Putin là “đồn thổi vô căn cứ”.

“Ông ấy vẫn làm việc bình thường, và giữ nguyên các kế hoạch làm việc. Ông ấy cũng sẽ tiếp tục chơi thể thao, và như mọi vận động viên, đôi khi ông ấy bị thương, đau lưng, vai hay chân, điều đó không hề ảnh hưởng gì tới công việc”, Peskov nói.

Rất hay công du khắp toàn cầu, nhưng nhà lãnh đạo Nga 60 tuổi đã không rời khỏi Nga kể từ sau chuyến thăm chính thức tới Tajikistan ngày 5/10 vừa rồi. Ông cũng có các cuộc họp làm việc thường xuyên hơn tại dinh thự ở Novo-Ogaryovo thay vì tại Kremlin, dù các trợ lý của ông giải thích việc này là để giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông khi đoàn xe an ninh của ông phải vào trung tâm Moscow.

Trong tuần này, Kremlin xác nhận ông Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ hai tuần sau. Ngoài ra, ông dự kiến sẽ tới Turkmenistan, Brussels và Ấn Độ trong tháng tới. Các trợ lý của ông cũng đã xác nhận ông bị chấn thương khi chơi thể thao tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) ở Vladivostok hồi tháng 9.

Giải thích cho chấn thương này là hàng loạt tin đồn, từ việc ông bị ngã khi đang đấu judo cho tới việc một chấn thương cũ tái phát do chuyến bay hướng dẫn đàn sếu nổi tiếng hồi tháng 9.

Theo Vietnam+