
9 năm gắn bó với mảnh đất Thái Nguyên, sau này, chính đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định “Thái Nguyên là thủ đô của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong cuộc kháng chiến thần thành của dân tộc ta chống thực dân xâm lược Pháp. Nhiều chủ trương, đường lối kháng chiến kiến quốc được quyết định ở đây và từ đây Trung ương Đảng, Bác Hồ, Chính phủ lãnh đạo toàn quốc thực hiện".
Đại tướng cũng khẳng định Thái Nguyên là quê hương thứ hai của mình.
Mời quý vị cùng phóng viên VietNamNet trở lại quê hương thứ hai của Đại tướng, nơi thành lập Việt Nam Giải phóng Quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, nơi chàng thanh niên Võ Nguyên Giáp được Bác Hồ phong Đại tướng, nơi phát động sự kiện rung chuyển thế giới - chiến dịch Điện Biên Phủ.
VỀ NƠI THÀNH LẬP VIỆT NAM GIẢI PHÓNG QUÂN
NƠI ĐÂY VÕ NGUYÊN GIÁP ĐƯỢC BÁC HỒ PHONG ĐẠI TƯỚNG
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐƯỢC PHÁT ĐỘNG TỪ ĐÂY
TỪ SỰ ĐÙM BỌC CỦA NHÂN DÂN THÁI NGUYÊN ĐẾN SỰ KIỆN RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI
Thực hiện: Thu Lý - Xuân Quý - Đức Yên - Huy Phúc



