Ducati 750SS, Ducati 888 SBK...và nhiều cái tên đình đám khác sẽ xuất hiện trong giải đua Grand Prix de Monaco 2012.

Giải đua Grand Prix de Monaco 2012 càng trở nên thực sự hấp dẫn với việc giới thiệu bộ sưu tập mô tô lớn nhất trên thế giới. Với hơn 100 chiếc mô tô được giới thiệu trong 2 ngày đua sẽ làm mãn nhãn nhiều người đam mê mô tô cổ 2 bánh. Trong số đó phải kể đến xe đua phân khối lớn như Ducati 750SS sản xuất năm 1972 và Ducati 888 SBK.sản xuất năm 1990.


Giải đua Monaco Grand Prix diễn ra trong 2 ngày với các hoạt động như đua xe và trưng bày những chiếc mô tô độc đáo tại cuộc triển lãm này. Và nổi bật nhất tại sự kiện lần này là sự ra mắt của hơn 100 chiếc mô tô phân khối lớn do ông Carlo Saltarelli sưu tập trong gần 30 năm. Ông Carlo được biết đến là người đam mê siêu xe hai bánh trong hơn 3 thập kỷ qua, trước đây ông cũng là người chuyên thử nghiệm những mẫu mô tô đua tại một nhà máy chuyên sản xuất mô tô. Hiện ông là đại diện cho hãng xe Ducati và cũng là người sở hữu nhiều dòng xe của hãng này.
 
 
 Đầu tiên phải kể đến Ducati 750SS sản xuất năm 1972 (ảnh trên) được gọi là “Khung xanh”, toàn bộ phần khung và gầm xe đều được sơn màu xanh. Năm 1972, cuộc đua Imola 200 dặm được thế giới biết đến là một cuộc đua khó và vô cùng khắc nghiệt trong lịch sử, sự ra đời của Ducati 750SS vào thời điểm đó đã tạo sự thành công cho cuộc đua này. Dự kiến giá bán ra trong cuộc đấu giá lần này vào khoảng 212.190 – 282920 USD.

Tiếp đó là chiếc Ducati 888 SBK sản xuất năm 1990, đây cũng là một chiếc khá nổi trong đầu những năm 90, Ducati gọi đây là “Giai đoạn vàng của những cuộc đua”. Ducati 888 SBK được nâng cấp từ động cơ 851 lên 888 cc phân khối. Giá bán dự kiến từ 113.168 – 141.460 USD.

Theo PLTP