Theo Yonhap, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ sớm sửa luật về an toàn xe cơ giới, cho phép lưu hành xe sử dụng hệ thống camera thay thế cho gương chiếu hậu truyền thống.

Đây là một động thái tích cực nhằm giảm lượng khí thải nhà kính và nguy cơ tai nạn.

Ô tô không gương cửa có thể giúp tiết kiệm tới 10% nhiên liệu tiêu thụ do lực cản của gió đã được giảm bớt. Các hệ thống camera cũng có thể giúp giảm nguy cơ tai nạn do mang lại tầm quan sát rộng hơn cho tài xế và giảm điểm mù. Đây được coi là một động thái tịch cực từ phía chính phủ Hàn Quốc.

{keywords}

Hình ảnh rõ nết trên một chiếc xe sử dụng camera thay gương chiếu hậu - Ảnh minh họa

Được biết Hàn Quốc không phải quốc gia đầu tiên quyết định cho phép xe không sử dụng gương chiếu hậu kiểu cổ truyền lưu thông. Trước đây, Nhật Bản là nước đầu tiên cho phép ô tô sử dụng hệ thống camera quan sát mà không cần đến gương chiếu hậu.

(Theo Xe giao thông)