Với ngân sách 200 triệu đồng, bạn có thể mua được những chiếc ô tô cũ chính hãng như Mitsubishi Jolie 2004, Daewoo Gentra 2010.

“Với 200 triệu đồng có khá nhiều mẫu xe ô tô cũ bạn có thể mua. Nhưng cái quan trọng là bạn cần phải có kinh nghiệm nhất định về xe cô, hoặc tìm được thợ quen nhờ thương thảo”, anh Thái (chủ một gara ô tô ở Long Biên) chia sẻ.

Dưới đây là một số mẫu xe ô tô cũ chính hãng đang rao bán tầm giá 200 triệu đồng trên thị trường bạn có thể tham khảo.

{keywords}
 Chiếc Mitsubishi Jolie 2004 chính chủ sử dụng từ đầu này đang được rao giá 200 triệu đồng trên chợ ô tô cũ. Chủ xe cam kết xe đẹp không 1 lỗi nhỏ, không đâm không va không ngập nước.

{keywords}
Daewoo Gentra đời 2010, màu đen này đang được chủ nhân rao bán giá 200 triệu đồng. Theo quảng cáo, xe mới 90%, nhà đang đi, máy móc chắc chắn. 

{keywords}
Chevrolet Spark đời 2016 này hiện có giá 200 triệu đồng tại chợ ô tô cũ. Theo giới thiệu của người bán, xe đã lên 5 chỗ, nữ lái nên còn đẹp, máy móc vận hành tốt. 

{keywords}
Một chiếc Toyota Vios đời 2007 rao giá 200 triệu đồng. Xe được quảng bá còn nguyên bản, không đâm đụng hay ngập nước, máy nổ êm.

{keywords}
 Chiếc Chevrolet Lacetti MT năm 2009, màu bạc này có giá 200 triệu đồng trên chợ ô tô cũ. 

{keywords}
Kia Morning đời 2013 màu trắng được rao bán giá 200 triệu đồng. Theo quảng cáo, xe được giữ gìn nên máy móc còn nguyên bản, không hỏng hóc. 

{keywords}
 Chiếc Mazda 323 sản xuất năm 2001 màu bạc này được rao giá 200 triệu đồng. Xe được giới thiệu là nhà dùng ít đi, chính chủ mới đăng ký tháng 11/2017. 

(Theo Viet Q)