Với 40 triệu đồng, có khá nhiều mẫu ô tô cũ đang rao bán và bạn có thể mua, đáp ứng nhu cầu.

Thị trường ô tô cũ có rất nhiều mẫu xe đang rao bán giá 40 triệu đồng. Theo đó, một số mẫu xe có thể kể đến như Toyota Carina đời 1985, Toyota Corolla đời 1984, Daewoo Cielo 1.5 đời 1996….

Đặc điểm của những xe này là xe chính hãng, đời cũ khá sâu với thiết kế cổ điển.

Dưới đây là một số mẫu xe đang rao bán giá trên dưới 40 triệu đồng tại chợ ô tô cũ Việt Nam:

{keywords}
Chiếc Daewoo Cielo 1.5 đời 1996, màu trắng, nhập khẩu đang được rao giá 38 triệu đồng. Người bán cho biết, xe được sử dụng giữ gìn và chăm sóc cẩn thận. Mọi tính năng của xe còn rất tốt, nguyên bản, điều hòa rất mát mát và còn đăng kiểm.

{keywords}
Chiếc Honda Accord đời 1987 được chủ nhân rao bán giá 40 triệu. Xe được giới thiệu là có nội thất mới bọc da, máy lạnh dùng tốt, máy nghe nhạc, màn hình DVD tốt.

{keywords}
Xe ô tô Nissan cũ 1993 màu trắng, máy chạy êm, máy lạnh hoạt động tốt, mới đăng kiểm lại, chạy đường xa tốt được rao bán giá 39 triệu có thương lượng.

{keywords}
Chiếc Toyota Carina đời 1985, màu đỏ được rao bán giá 37 triệu. Máy được giới thiệu là máy 1.4 tiết kiệm xăng 6 lít / 100 km. Các tiện nghi như máy lạnh, đầu DVD, thử nhớ, USB, đài FM đều có, loa tốt. Ngoài ra, máy cũng có gầm bệ chắc chắn 80km/h không lắc.

{keywords}

Một chiếc Subaru Legacy 1993 nhập khẩu đang được chủ nhân rao bán giá 40 triệu, có thể đi uống cafe, đi chơi, bởi xe máy êm, chạy khỏe.

{keywords}
Chiếc Nissan Bluebird năm 1994, màu đỏ còn đăng kiểm, máy ổn định, điều hòa tốt được rao giá 33 triệu đồng.

{keywords}
Chiếc xe Jeep CJ đời 1980 có giá 36 triệu đồng, được giới thiệu máy “êm ru, nguyên bản, không đâm đụng, ngập nước”.


(Theo Viet Q)