Để xác định mẫu smartphone mới của BlackBerry đứng ở đâu trong cuộc chiến smartphone, trang CNET đã tiến hành so sánh tốc độ và những cấu hình chủ chốt của Z10 với 3 smartphone đầu bảng thị trường hiện nay là iPhone 5, HTC Droid DNA và Nokia Lumia 920.

Một cách ngắn gọn, có thể nhận định Z10 là một smartphone có bản sắc và cá tính riêng, cả về phần cứng lẫn những tính năng di động quan trọng. Dù vi xử lý lõi kép Snapdragon S4 Plus tốc độ 1.5 GHz không được mạnh mẽ, "cơ bắp" bằng vi xử lý lõi tứ S4 Pro của HTC Droid DNA song nó vẫn có đủ RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và khe cắm thẻ nhớ microSD. Chừng đó đủ để qua mặt Lumia 920 của Nokia.

Camera chính của Z10 có độ phân giải 8mp và camera phụ mặt trước 2MP cũng tương đương với iPhone 5, ít nhất là trên giấy. Tất nhiên, một thương hiệu smartphone chưa có nhiều truyền thống về chụp hình như RIM sẽ khó đấu lại trên thực tế với camera của iPhone 5, vốn thuộc hàng xuất sắc nhất trong làng smartphone hiện nay. Và nếu so về màn hình thì một lần nữa, Z10 với màn hình 4,2 inch lại bị lép vế trước màn hình HD 5-inch cỡ khủng của Droid DNA.

Mật độ điểm ảnh 355p/inch, mặc dù vậy, chỉ đứng thứ hai sau mỗi Droid DNA (440p/inch) và vượt trên Lumia 920 (332 p/inch) cũng như iPhone 5 (326p/inch). Hơn nữa, Z10 cũng là smartphone duy nhất trong bộ tứ trang bị khe cắm thẻ nhớ để mở rộng dung lượng lưu trữ thêm tối đa 32GB. Máy được trang bị cả Bluetooth 4.0 lẫn NFC, tuy nhiên hơi kém hơn Droid DNA và Lumia 920 khi không hỗ trợ tính năng sạc không dây.

Về thiết kế, Z10 dài tương đương với Lumia 920, rộng hơn một chút so với iPhone 5 và dày 8,89mm, mỏng hơn Droid DNA và Lumia 920 nhưng dày hơn không đáng kể so với iPhone 5. Máy nặng 136gr trong khi iPhone 5 nặng 113gram, Droid DNA nặng 141gr còn Lumia 920 nặng tới 184gr. Dù hơi lép vế về dung lượng pin so với 2 đối thủ của HTC và Nokia (1800 mAh so với 2020 mAh và 2000 mAh) song Z10 lại tiện lợi hơn ở chỗ có thể tháo rời pin. Đây là điều mà người dùng của cả iPhone 5 lẫn Droid DNA và Lumia 920 đều không làm được.

Trọng Cầm