- Khẳng định công tác thông tin đối ngoại hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho rằng, những thách thức này là đương nhiên và trong mọi trường hợp, người làm công tác thông tin đối ngoại luôn phải bình tĩnh, tỉnh táo, kiên trì, đặt lợi ích dân tộc lên cao nhất.

{keywords}

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chia sẻ, dù vẫn còn những hạn chế nhất định và là một nhiệm vụ đầy mới mẻ, khó khăn, song công tác thông tin đối ngoại bước đầu đã đạt được một số kết quả nhờ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các Bộ, ngành liên quan.

Cụ thể, Bộ TT&TT đã xây dựng được Chiến lược TTĐN giai đoạn 2011 - 2020; Chủ trì dự thảo Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011-2020 để trình Chính phủ, xây dựng chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2013-2020 về TTĐN. Đây được coi là những cơ sở pháp lý quan trọng để có thể triển khai công tác TTĐN cấp Nhà nước trong thời gian tới.

Đồng thời, tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch Phát thanh truyền hình TTĐN toàn quốc do Bộ TT&TT trình lên. Cùng với Quy hoạch này, hiện Bộ cũng đang triển khai Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan báo chí VN ở nước ngoài. Nhiều dịch vụ truyền hình Internet phục vụ kiều bào sau thời gian thử nghiệm cũng sẽ được đưa vào phát sóng chính thức tới đây...

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Bộ Thông tin & Truyền thông được giao trình Chính phủ kế hoạch thông tin đối ngoại thường niên, với bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện văn bản pháp lý về thông tin đối ngoại (TTĐN), gây dựng nhân sự TTĐN, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế và đầu tư xây dựng hạ tầng, phương tiện phục vụ TTĐN thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Son khẳng định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ ngành có liên quan để xây dựng được một kế hoạch cụ thể, rõ ràng, nhất quán và khả thi nhất.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục TTĐN quán triệt thực hiện kế hoạch TTĐN của Bộ, hướng dẫn các thành phố, địa phương triển khai chương trình Hành động của Chính phủ về TTĐN trong năm 2013 và xa hơn là trong giai đoạn 2014 - 2020.

"Cần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động TTĐN", Bộ trưởng kết luận.

Trọng Cầm