Sau màn dạo đầu có phần chậm chạp của các thương hiệu smartphone tại CES, ngày dành cho Báo giới của CES 2014 đã chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt gương mặt ấn tượng, nổi bật hơn.


1. Huawei Ascend Mate 2 4G

{keywords}

Vừa được Huawei chính thức công bố tại CES 2014, Ascend Mate 2 4G là phiên bản hậu duệ của Ascend Mate, dòng smartphone đầu bảng ấn tượng mà Huawei từng công bố tại CES năm ngoái. Mate 2 sở hữu nhiều điểm cộng như tích hợp 4G LTE, màn hình IPS 6.1 inch, pin khủng 4050 mAh, camera mặt trước 5MP, camera chính 13MP.... Với thời lượng pin này, Huawei cho biết người dùng có thể xem được 6 bộ phim hoặc nghe nhạc liên tục tới 100 giờ chỉ trong một lần sạc.

Về cấu hình bên trong, Ascend Mate 2 được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ 1.6 GHz , các kết nối Wi-Fi, Bluetooth 4.0....Thân máy khá mỏng ( 9,5mm) và có thiết kế khá thời trang. Máy sử dụng giao diện Emotion 2.0 do Huawei tự phát triển, với nhiều chức năng như Floating Window (giúp người dùng chạy đa nhiệm như dùng note, messages, calendar và máy tính ở bất kỳ thời điểm nào); Gloves Mode (hỗ trợ sử dụng khi người dùng đeo găng tay) hay Driving Mode (cho phép đàm thoại ngay cả khi người dùng đang đi trên đường).

2. LG G Flex

Mẫu phablet mới nhất của LG sở hữu màn hình 6-inch cong nhẹ, tráng kính chống xước và thời lượng pin lâu (máy sở hữu pin 3500 mAh), tuy nhiên độ phân giải 720p tỏ ra hơi đuối so với các đối thủ cùng hạng và chất lượng camera bị nhiều trang công nghệ đánh giá không cao.

Cấu hình bên trong bao gồm vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800 mới nhất, xung nhịp 2.26 GHz, đồng nghĩa với việc tốc độ máy sẽ tương đương với Nexus 5 và LG G2, cộng thêm chip đồ họa Adreno 330 GPU để hỗ trợ game, video... Các tính năng khác bao gồm RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB (không có khe cắm thẻ nhớ microSD), kết nối Bluetooth và NFC.

3. Asus PadFone X

{keywords}

Các tín đồ công nghệ không hề xa lạ với Asus PadFone, thiết bị được đánh giá là lai giữa smartphone và tablet "xuất sắc nhất" của mạng AT&T năm qua. PadFone X là phiên bản nâng cấp mới nhất của PadFone, với hệ điều hành Android mới nhất 4.4 KitKat, tích hợp 4G LTE và trang bị màn hình 5-inch 1080p HD. Máy sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 800 lõi tứ và pin riêng.

Điểm thú vị là phần máy tính bảng đi kèm lần này có kích cỡ nhỏ hơn, chỉ là 9-inch thay vì 10.1 inch như phiên bản đời đầu.

4. Asus PadFone Mini

{keywords}

Mini sở hữu màn hình IPS+ 4 inch với độ phân giải màn hình 800 x 480p, cài sẵn hệ điều hành Android 4.3 và sử dụng pin 1170mAh. Máy hỗ trợ 2 SIM, camera phụ 2MP và camera chính 8MP. Riêng camera chính dùng ống kính 5 lớp, độ mở f/2.0, cảm biến BSI do Sony chế tạo, có khả năng quay video 1080p và tích hợp sẵn một số chức năng chỉnh sửa ảnh như quay HDR và chụp thiếu sáng.

Máy tính bảng đi kèm trang bị màn hình cảm ứng 7-inch, độ phân giải 1280 x 800p và sử dụng pin 2100 mAh. Như vậy, tổng dung lượng pin cho cả hệ thống lên tới 3270 mAh.

Asus cho biết PadFone Mini trang bị vi xử lý Intel Atom Z2560 tốc độ 1.6 GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB. Tuy nhiên, người dùng có thể tăng dung lượng lưu trữ lên 64GB thông qua thẻ nhớ microSD.

Máy có 5 tông màu đen, trắng, đỏ, xanh da trời và vàng cho người dùng lựa chọn. Sản phẩm nhiều khả năng chỉ phát hành tại châu Âu và châu Á với giá bán chưa tiết lộ.

5. Asus Zen Phone

{keywords}
Asus ZenFone có nhiều tông màu rất thời trang

Với dòng smartphone mới nhất, Asus cho thấy hãng hoàn toàn có thể trở nên "tắc kè hoa" và tươi trẻ. ZenPhone có 3 kích cỡ khác nhau là 4 inch, 5 inch, 6 inch và đủ mọi lựa chọn màu sắc, bao gồm cả tông hồng pastel, vàng đồng và đỏ.

Về cấu hình, cả 3 dòng máy đều cài hệ điều hành Android 4.3, RAM 1GB, khe cắm thẻ nhớ microSD (mở rộng tối đa 64GB). Tuy nhiên, sự giống nhau cũng chấm dứt tại đây. ZenFone 6 là model to nhất và mạnh nhất với màn hình 6-inch, độ phân giải 1280x720p, vi xử lý Intel Atom Z2580 2GHz, pin 3230 mAh. Để phục vụ mục đích quay phim và chụp hình, người dùng có thể huy động camera chính 13MP cũng như camera phụ 2MP. Ngoài ra, PadFone 6 còn trang bị công nghệ âm thanh SonicMaster độc quyền của Asus và cho phép người dùng điều khiển màn hình kể cả khi đi găng tay.

Trong khi đó, ZenFone 5 sở hữu màn hình IPS 5-inch, độ phân giải 1280 x 720p, vi xử lý cùng loại với ZenFone 6 nhưng pin nhỏ hơn, chỉ có 2050mAh. Camera cũng yếu hơn khi máy ảnh chính có độ phân giải 8MP. Cuối cùng, PadFone 4 sở hữu màn hình 4-inch 800x480p, vi xử lý Intel Atom Z2520 tốc độ 1.2GHz và pin 1170mAh. Camera chính có độ phân giải 5MP trong khi camera mặt trước khá hẻo, chỉ 0.3 MP.

6. Sony Xperia Z1S

{keywords}
Sony Xperia Z1S (bên trái)

Năm ngoái, mẫu smartphone chống nước Xperia Z của Sony đã gây được khá nhiều tiếng vang tại CES. Năm nay, hãng tiếp tục nuôi tham vọng gây ấn tượng với thị trường Mỹ bằng Xperia Z1S, một mẫu dế cũng có khả năng chịu được độ sâu 1.5m trong thời gian nửa tiếng, thay vì 0,9 m như model tiền nhiệm. Và với nút bấm chụp hình chuyên dụng, người dùng sẽ có thể chụp ảnh cũng như quay video trong môi trường nước này.

Các thông số kỹ thuật bao gồm màn hình 5-inch Full HD, cổng USB, khe cắm thẻ nhớ microSD, bộ nhớ trong 32GB, vi xử lý Qualcomm lõi tứ. Tuy nhiên, ấn tượng nhất chính là camera của máy, khi camera chính có độ phân giải lên tới 20.7 MP và zoom số 8X. Chế độ chụp nhanh cho phép ghi tới 61 hình trong thời gian 2 giây. Bạn cũng có thể phát sóng trực tiếp những gì đang diễn ra trước mắt lên Facebook thông qua tính năng Social Live của camera.

Trọng Cầm (Tổng hợp từ CNET, USA Today, Slashgear)