Tổng công ty VTC vừa chính thức ký biên bản bàn giao nguyên trạng nhân sự, tài chính và các nghĩa vụ liên quan của Đài VTC về cho Đài VTC quản lý kể từ ngày 1/1/2014. Đài VTC chính thức tách ra khỏi Tổng công ty VTC trở thành đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

{keywords}

VTC chính thức ký biên bản bàn giao nguyên trạng nhân sự, tài chính của Đài VTC về cho Đài VTC quản lý theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VTC

Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Nguyễn Thanh Lâm vừa ký bàn giao tổ chức, nhân sự và tài chính giữa Tổng công ty VTC và Đài VTC có sự chứng kiến của Tổ công tác 132, Bộ TT&TT và một số đơn vị liên quan.

Theo biên bản bàn giao, Tổng công ty VTC sẽ bàn giao về Đài VTC 702 cán bộ bao gồm 362 cán bộ nam và 340 cán bộ nữ, trong đó các cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm đa số.

Về nguyên tắc, hai bên thống nhất bàn giao nguyên trạng, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan về công tác tổ chức, nhân sự của Đài VTC và các đơn vị báo chí cho Đài VTC tiếp nhận, quản lý kể từ ngày 1/1/2014.

Hồi tháng 1/2014, phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Đài VTC là "máu thịt" của Tổng công ty trong 10 năm qua. Đài VTC phát triển được như ngày hôm nay là nhờ có quá trình trưởng thành trong môi trường kinh doanh năng động của VTC. Những đội ngũ chủ chốt của Đài VTC được tôi luyện, có được bản lĩnh của con người VTC.

Ông Lâm cho biết, tới đây trong nhiệm vụ của Đài VTC sau khi tách về trực thuộc Bộ TT&TT, Ban giám đốc Đài VTC xác định Đài VTC và Tổng công ty VTC sẽ tiếp tục "nắm tay" nhau thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ TT&TT giao phó. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để cùng nhau phát triển, giữ vững thương hiệu, đứng vững trên thị trường. Với tinh thần hợp tác, có trước có sau, Đài VTC luôn ghi dấu ấn đóng góp của Tổng công ty VTC với Đài VTC để cùng hợp tác đạt thành quả cao. Ông Lâm cũng mong muốn Tổng công ty VTC với kinh nghiệm, sự năng động, hiểu biết về công nghệ sẽ giúp đỡ Đài  về lĩnh vực công nghệ và những mảng VTC có thế mạnh.

 

Theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT thì  Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC là cơ quan báo chí được Bộ Bưu chính Viễn thông – nay là Bộ TT&TT giao cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC quản lý và xây dựng được 10 năm) sẽ  điều chuyển về thành đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT từ đầu tháng 12/2013.

Theo ICTnews