- Chiều ngày 15/5/2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cùng đoàn công tác Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Bưu điện I (trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

{keywords}

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi làm việc tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Bưu điện I. (Ảnh: Vũ Nhung/ mic.gov.vn)

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu tập đoàn VNPT tại Thông báo 142/TB-VPCP, đối với các bệnh viện trực thuộc tập đoàn, Thủ tướng chỉ đạo tái cơ cấu theo hướng “điều chuyển nguyên trạng các bệnh viện, bệnh viện điều dưỡng, các trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin đang thuộc VNPT về các địa phương quản lý.”

Tại buổi làm việc với Bộ TT&TT, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Kiểm đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch những năm gần đây… Bệnh viện điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bưu điện I tại Đồ Sơn được thành lập từ năm 1977, đã gắn bó với ngành Bưu điện trong nhiều năm với vai trò là nơi chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nhiều cán bộ ngành Bưu điện từ thời kỳ Tổng cục Bưu điện.

Đại diện tập đoàn VNPT và bệnh viện cũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn để bệnh viện trực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh viện phải chuyển về địa phương quản lý, ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT cũng đề xuất giữ nguyên tên gọi Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng I để ghi nhớ lịch sử hình thành và mối quan hệ mật thiết giữa bệnh viện và ngành Bưu điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những nỗ lực và sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Bưu điện I trong suốt 37 năm qua.

Bộ trưởng khẳng định vai trò quan trọng của tập đoàn VNPT trong việc đầu tư cơ sở vật chất, đóng góp phúc lợi để phục vụ các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại tập đoàn. Trước mong muốn của tập đoàn và bệnh viện về việc để bệnh viện trực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ghi nhận và sẽ chuyển nguyện vọng này tới Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng khẳng định dù ở lại tập đoàn hay chuyển về địa phương quản lý, tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giữ nguyên tên gọi Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng I nếu thời gian tới bệnh viện chuyển về thành phố Hải Phòng quản lý.

H.P