“Soạn tin nhắn BD gửi 1409, để tiếp thêm sức mạnh cho quân dân biển đảo gìn giữ chủ quyền”- Đó là nội dung phát động tại Lễ phát động chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì Biển Đảo quê hương” .

Sáng nay (ngày 19/5) tại Trường THPT Chu Văn An- Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội chữ thập đỏ, Đài THVN, Đài THKTS VTC, Báo Tuổi trẻ, Mạng Việt Nam Go.vn đã phối hợp tổ chức Lễ phát động chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì Biển Đảo quê hương”.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng phát động nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương". (Ảnh: Hồng Chuyên)

Tham dự Lễ phát động chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì Biển Đảo quê hương” có Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, Chuẩn đô đốc Hải quân Đặng Minh Hải và đại diện các đơn vị chủ trì tổ chức chiến dịch và thầy trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

Phát động chiến dịch, Thứ trưởng Lê Nam Thắng bày tỏ tình cảm với ngư dân và các lực lượng làm việc trên biển. Trong bài phát biểu nêu rõ: “Chưa bao giờ vấn đề biển đảo lại gắn kết người dân như hiện nay. Cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa đang sống và hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn nước ngọt trở thành giấc mơ, rau xanh được tính bằng cọng trên đầu người. Hàng trăm ngàn ngư dân đang ngày đêm bám biển cùng với những đe dọa, mối hiểm nguy rình rập. Chưa đến 10% trong số 130.000 tàu đánh cá các loại được trang bị máy liên lạc thông tin với đất liền. Bà con mình sẽ ra sao khi bão giông ập đến...”

Trước tình hình đó, người dân phải làm gì để chung tay góp sức cùng quân và dân biển đảo giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Thứ trưởng Lê Nam Thắng kêu gọi người dân cả nước nhắn tin, hoặc ủng hộ trực tiếp để chuyển đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

{keywords}

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu (Ảnh: Hồng Chuyên)

Thay mặt quân dân đang hoạt động làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Chuẩn đô đốc Hải quân Đặng Minh Hải hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Quân chủng Hải quân cũng mong được chia sẻ giúp đỡ hơn nữa của người dân cả nước để hoàn thành nhiệm vụ.

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Ngoài ra, người dân, cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ bằng hiện vật, tiền mặt xin gửi về Hội chữ Thập đỏ Việt Nam 82 Nguyễn Du- Hà Nội. Thời gian nhắn tin, ủng hộ từ 19/5- 18/7/2014.

Theo Hồng Chuyên - Infonet