Những bài hát trong các kỳ World Cup luôn có sức cuốn hút kỳ lạ với ca từ ý nghĩa thể hiện tình yêu thể thao, với trái bóng và tinh thần đoàn kết toàn thế giới.

Dưới đây là danh sách 10 ca khúc World Cup hay nhất từ trước đến nay theo bình chọn của website giải trí Mỹ Buzzfeed.

1. “El Rock del Mundial” (1962)

Ca khúc “El Rock del Mundial” là ca khúc chính thức của World Cup 1962 tổ chức tại Chile, do nhóm nhạc rock Los Ramblers thể hiện.

Đây là ca khúc World Cup đầu tiên, là khởi nguồn cho mọi bài hát sau này của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.



2. “Un Estate Italiana (To Be Number One)” (1990)

Đây là bài hát do Giorgio Moroder (phần nhạc) với Tom Whitlock (phần lời) sáng tác cho phục vụ kì World Cup 1990, được tổ chức tại Ý.

Phiên bản tiếng Ý, còn được gọi là “Notti magiche” (Đêm huyền diệu), được thu âm bởi các nghệ sĩ Ý Edoardo Bennato và Gianna Nannini.

Nhóm nhạc Giorgio Moroder Project là những người thể hiện phiên bản tiếng Anh – “To Be Number One”

Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát World Cup có sức sống lâu bền nhất. Hầu như ai cũng đã từng nghe qua giai điệu của bài hát này trong các chương trình thể thao trên truyền hình.


3. “Gloryland” (1994)

“Gloryland” do Daryl Hall và Sounds of Blackness thể hiện là ca khúc chính thức của World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ.

Bài hát xếp thứ 36 trong bảng xếp hạng 200 bài hát đơn có doanh thu lớn nhất tại Anh cũng trong năm đó.


4. “The Cup of Life (La Copa De La Vida)” (1998)

“The Cup of Life” được xem là ca khúc đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của những bài ca World Cup, phá bỏ sự truyền thống và tạo nên cảm hứng cho rất nhiều sáng tác của các kì World Cup sau này.

Vượt qua khuôn khổ là bài hát chủ đề của một cuộc thi thể thao, “The Cup of  Life” đã “càn quét” không ít bảng xếp hạng âm nhạc tại các nước châu Âu, châu Mỹ cũng trong năm 1998.

"The Cup of Life" là ca khúc đóng đinh với tên tuổi Ricky Martin.


5. “Anthem” (2002)

"Anthem” là bản nhạc chính thức của World Cup 2002 được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhịp điệu sôi nổi và sống động của ca khúc đã tạo ra một thông điệp tích cực và truyền cảm hứng cho tất cả các fan hâm mộ của môn thể thao vua trên toàn thế giới.


6. “Boom” (2002)

“Boom” là ca khúc nằm trong album những bài hát phục vụ cho kì World Cup năm 2002, do nữ ca sĩ Anastacia thể hiện.

Phần lời của ca khúc có ý nghĩa khích lệ người nghe tiếp tục tiến về phía trước và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.


7. “The Time of Our Lives” (2006)

Bài hát “The Time of Our Lives” do nhóm nhạc Il Divo và diva Tony Braxton thể hiện, là một trong những bài hát World Cup được yêu thích nhất tại kì World Cup 2006 tổ chức tại Đức.

Il Divo và Braxton đã biểu diễn “The Time of Our Lives” trong lễ hội khai mạc FIFA World Cup 2006, tổ chức tại sân vận động Munich ngày 9/6/2006.

"The Time of Our Lives" là ca khúc World Cup hiếm hoi có giai điệu nhẹ nhàng.


8. “Celebrate the Day” (2006)

Đây là ca khúc chính thức của World Cup 2006, do ca sĩ  Herbert Grönemeye và  Amadou Bagayoko thể hiện bằng tiếng Đức. Bài hát có nội dung cổ vũ sự đoàn kết của nhân dân trên toàn thế giới.

Phần nhạc của bài hát cũng đã trở thành một trong những giai điệu thể thao phổ biến nhất trên toàn thế giới cho đến tận bây giờ.


9. “Wavin' Flag” (2010)

Bài hát “Wavin’ Flag” do nam ca sĩ da màu K’naan thể hiện là một trong những bài hát không chính thức hiếm hoi có sức ảnh hưởng tương đương với ca khúc chính thức.  

Đây là một sản phẩm của chiến dịch World Cup 2010 do Coca Cola thực hiện với nhiều cảnh quay tại Việt Nam.


10. “Waka Waka (This Time for Africa)” (2010)

“Waka Waka” – bài hát chính thức của World Cup 2010 do nữ ca sĩ Shakira thể hiện đã trở thành một trong số những ca khúc World Cup nổi tiếng nhất trên thế giới.

Với giai điệu sôi động của mình, bài hát đã thể hiện trọn vẹn nguồn năng lượng dồi dào đến từ lục địa châu Phi.

Trong tháng 5/2014, bài hát “Waka Waka” xếp hạng thứ 8 trong số những video được xem nhiều nhất trên trang chia sẻ video Youtube.


11. Cuối cùng, người ta cũng không thể không nhắc đến ca khúc chính thức của World Cup 2014 "We Are One (Ole Ola)" của Pitbull với sự góp giọng của Jennifer Lopez và Claudia Leitte.


H.N (tổng hợp)