Thông tin từ Học viện Công nghệ Bưu chính (PTIT) cho biết, ngành học này sẽ tuyển sinh 60 sinh viên ngay trong mùa tuyển sinh 2015.

{keywords}
Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông sẽ mở ngành đào tạo mới trong năm 2015

Việc mở ngành đào tạo Truyền thông đa phương tiện, theo phía Học viện, là nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội. Hiện nay, lĩnh vực báo chí truyền thông đang hình thành nhiều xu hướng mới, trong đó, nội dung được truyền tải bởi ngôn ngữ đa phương tiện (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, tương tác...), với đa loại hình sản phẩm, đa điều kiện tiếp nhận và đa kênh truyền tải.

Do đó, người làm truyền thông hiện đại cần phải có làm chủ các loại hình đa phương tiện này bên cạnh kiến thức báo chí truyền thông, cần có kỹ năng sử dụng các công cụ tạo lập, truyền tải thông điệp.

"Đây là yêu cầu chuyên môn của cử nhân tốt nghiệp đại học ngành Truyền thông đa phương tiện. Nguồn nhân lực này có thể làm việc ở rất nhiều khu vực của lĩnh vực báo chí truyền thông. Xã hội đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực này trong khi đó các trường đại học về báo chí truyền thông hiện nay chưa đào tạo được”, đại diện PTIT nhấn mạnh.

Trong cuộc họp chiều ngày 26/2 do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì, cả 7/7 thành viên Hội đồng thẩm định đều đã nhất trí thông qua dự thảo khung chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện. Theo dự kiến, chậm nhất là ngày 6/6/2015, Học viện sẽ trình Bộ GD&ĐT đề án xin phép mở ngành đào tạo này ngay trong năm nay.

Trong năm đầu tiên tuyển sinh, PTIT dự kiến tuyển 60 sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, theo học tại cơ sở đào tạo Hà Nội. Trường sẽ tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

T.C