- Do lo ngại đến sự an toàn, các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật ở Paris (Pháp) đang thảo kế hoạch cấm dùng "gậy tự sướng" chụp hình khi tham quan. Hiện tại, thiết bị này được dùng nhan nhản ở các điểm tham quan nổi tiếng ở Paris (Pháp).

Được coi là phát kiến nổi bật trong năm 2014, chiếc "gậy tự sướng" hay còn được biết với tên gọi  là selfie stick dùng để gắn điện thoại, máy ảnh hỗ trợ tự chụp hình đang khiến chính quyền nhiều quốc gia lo ngại về an ninh bởi có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ nguy hiểm để tấn công người khác.

Hiện tại, hàng chục điểm tham quan, viện bảo tàng ở Mỹ, Anh, Úc đã cấm việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ tự chụp ảnh selfie stick do lo ngại sự an toàn đến người tham quan cũng như các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật trưng bày...

Nhân viên bảo vệ ở lâu đài Versailles (công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ 17 và 18) đã bắt đầu yêu cầu du khách không sử dụng selfie stick trong khi tham quan để tránh ảnh hưởng đến sự bảo toàn của các hiện vật trưng bày.

Viện bảo tàng Louvre (viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử ở Paris), một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới lo ngại việc du khách dùng selfie stick chụp ảnh sẽ ảnh hưởng đến các tuyệt tác trưng bày cũng đang có kế hoạch cấm dùng loại phụ kiện này.

Hiện lệnh cấm chưa chính thức được ban hành nhưng theo phát ngôn viên của bảo tàng Louvre, lệnh này sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất (theo Telegraph).

Trong khi lệnh cấm chưa được ban hành tại những điểm tham quan nổi tiếng tại Paris như bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn... những chiếc "gậy tự sướng" vẫn được du khách sử dụng phổ biến. Thực tế quan sát, ngoài những du khách đến những bảo tàng, công trình nghệ thuật này để chiêm ngưỡng, mở mang kiến thức, nhiều người khác luôn loay hoay tìm cách chụp tấm hình "tự sướng" để lưu niệm hay "khoe" trên các trang mạng xã hội.

{keywords}

Một du khách tự chụp ảnh bằng "gậy tự sướng" với nền là  bức họa nổi tiếng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci tại bảo tàng Louvre.
{keywords}

Những chiếc "gậy tự sướng" liên tục được giơ lên hạ xuống dù tại khu trưng bày bức Mona Lisa luôn đông nghẹt người chen chân chiêm ngưỡng.

{keywords}

Với lượng người lúc nào cũng đông nghẹt trước bức họa nổi tiếng nhất thế giới thì chỉ dùng điện thoại "tự sướng" thôi đã cản trở tầm nhìn của người tham quan.
{keywords}

Du khách dùng "gậy tự sướng" lưu ảnh trên quảng trường trên tầng hầm của bảo tàng Louvre.

{keywords}

Là biểu tượng của "Kinh đô ánh sáng", tháp Eiffel là một trong những nơi có số lượng ảnh "tự sướng" được đưa lên các trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới.

{keywords}

Đến tham quan tháp Eiffel, mọi du khách đều muốn có tấm hình lưu niệm bên một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu.

{keywords}

Chiếc "gậy tự sướng" trở thành phụ kiện rất tiện lợi hỗ trợ việc tự chụp ảnh với du khách tham quan tháp Eiffel.

{keywords}

Đến Paris, du khách không thể không tham quan Khải Hoàn Môn, một biểu tượng lịch sử của nước Pháp, và ai cũng muốn có một tấm hình bên công trình này.

{keywords}

Mỗi du khách chọn cho mình một góc đẹp để lưu tấm ảnh "tự sướng" bên Khải Hoàn Môn.

{keywords}

Là khu vực tập trung đông khách du lịch, Khải Hoàn Môn đặc biệt đông người vào những ngày nắng đẹp.

{keywords}

Rất nhiều du khách trong suốt hành trình đi tham quan luôn khư khư chiếc "gậy tự sướng" chăm chú tìm góc đẹp.

{keywords}

Để lấy hết mái vòm với những hoa văn tuyệt đẹp của Khải Hoàn Môn, những du khách này buộc phải cầm "gậy tự sướng" giống tư thế của những nhân viên đang dò bom, mìn.
{keywords}

Du khách đang gắn máy ảnh lên "gậy tự sướng" trước khi chụp tấm hình trước Nhà thờ Đức Bà Paris, nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic.

{keywords}

Sử dụng "gậy tự sướng" lưu hình ảnh với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp bên hai bờ sông Seine, con sông chảy xuyên qua Paris.

Lê Anh Dũng