Theo bảng xếp hạng các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương bảo đảm an ninh mạng năm 2015 do Trung tâm Chính sách mạng quốc tế thuộc Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) vừa công bố, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 9.

Mỹ vẫn là quốc gia có mức độ bảo mật thông tin cao nhất khu vực, tiếp đến là Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Úc xếp thứ 5, tụt 3 vị trí so với năm ngoái, theo sau là New Zealand, Malaysia.

{keywords}

Danh sách các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương bảo đảm an ninh mạng năm 2015 do ASPI công bố.

{keywords}

Mặc dù đứng vị trí thứ 8 nhưng Trung Quốc được các chuyên gia đánh giá cao và dự đoán có thể vươn lên thách thức vị trí số 1 của Mỹ trong bảng xếp hạng vào năm 2020.

Theo NLĐ