Theo trang FOSS Patents, Motorola Mobility vừa giành được một thắng lợi trong vụ kiện bằng sáng chế của Apple và buộc Apple không được bán sản phẩm tại Đức, thị trường lớn nhất ở châu Âu của "Quả táo".


Theo quyết định của tòa án Mannheim (Đức), Apple bị cấm bán các thiết bị mobile vi phạm 2 bằng sáng chế của Motorola Mobility đăng kí vào tháng 4 năm 2003.

Một trong những bằng sáng chế mà Apple vi phạm có liên quan đến công nghệ GSM, UMTS và 3G còn bằng sáng chế còn lại hiện chưa rõ là gì.

Nếu thông tin này là chính xác thì có lẽ Google sẽ có được bước tiến lớn trong cuộc chiến pháp lí với Apple.

Google thỏa thuận mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD hồi tháng 8 năm nay. Vụ sáp nhập là một phần của tham vọng củng cố và bảo vệ hệ điều hành di động Android.

Thanh Phong (tổng hợp)