Những sản phẩm này từng tỏ ra hứa hẹn và có thể tỏa sáng. Nhưng cuối cùng, chúng lại xì hơi. Dưới đây là những nỗi thất vọng lớn nhất của năm 2011, theo bình chọn của CNET.

1.TV 3D



Thực ra, TV 3D vẫn đang tiêu thụ khá chạy vì tính năng này đã được tích hợp vào nhiều mẫu TV trên thị trường. Nhưng có một điều chắc chắn: rất ít người thực sự đã xem phim/truyền hình 3D tại nhà.

Để lý giải, đầu tiên vẫn phải nhắc đến việc thiếu nội dung 3D. Kế đến là bản thân trải nghiệm 3D vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Màn hình 3D thụ động có độ phân giải giảm còn một nửa, trong khi màn hình chủ động lại mắc lỗi hình ảnh. Cuối cùng, chẳng có ai cảm thấy dễ chịu khi phải đeo kính đặc chủng khi xem TV cả.

2.HP Veer


Mẫu smartphone WebOS nhỏ xinh nhất của HP, rất đáng yêu và gọn gàng, tuy nhiên thiết bị này bị cho là nhỏ quá mức cần thiết. Tỷ lệ người sử dụng Veer rất thấp đã góp phần đẩy nền tảng WebOS tới tình cảnh như hiện nay.

3.Google TV


Phải mất gần một năm, Google mới tung ra được bản cập nhật quan trọng đầu tiên dành cho Google TV, tuy nhiên, những gì người dùng nhận được không xứng đáng với sự chờ đợi của họ chút nào.

“Với tất cả những lỗi và hạn chế mà chúng tôi gặp phải chỉ trong nửa ngày, thật khó tưởng tượng bản update này là thứ gì khác ngoài một nỗi thất vọng lớn”, chuyên gia của CNET bình luận.

4.Google Chromebook



Một chiếc máy tính có giá dưới 500 USD, sở hữu kiểu dáng hấp dẫn và điện sẽ bật ngay khi mở máy, cho phép người dùng truy cập tức thì vào mạng web và dịch vụ đám mây của Google. Nghe đầy hấp dẫn phải không? Nhưng trên thực tế, Chromebook không hề hấp dẫn như vậy.

5.Máy tính bảng không-phải-iPad


Thị trường máy tính bảng đã bùng nổ trong năm qua. Nhưng thật không may, hầu hết các sản phẩm cố gắng cạnh tranh với iPad đều ngã ngựa. PlayBook của RIM thiếu sức sống trong khi TouchPad không có ai ngó ngàng đến – mãi tới khi HP “bán như cho” thiết bị này với giá 99 USD.

Motorola Xoom và hầu hết tablet Android cỡ lớn cũng chẳng khá khấm hơn. Điểm sáng duy nhất là chuỗi máy tính bảng 7-inch ra mắt vào cuối năm, bắt đầu là Nook Color của Barnes & Noble và khóa sổ năm 2011 bằng Amazon Kindle Fire.

6.Nikon 1 J1


Cần khẳng định rằng 1Ji, dòng máy ảnh rất được chờ đợi của Nikon với ống kính thay được không hề tồi. Tuy nhiên, tội lỗi của nó là đã bị nhà sản xuất thổi phồng quá mức, để rồi sản phẩm thực tế không thể tương xứng với sự kỳ vọng mà người ta dành cho nó. Ngoài ra, Nikon 1J1 cũng không hơn gì các đối thủ. Điều đó khiến cho niềm tin của người dùng bị tổn thương nghiêm trọng.

7. iCloud


Steve Jobs từng mô tả iCloud là một dịch vụ “chạy được”. Ông nói không sai. Nhưng điều Jobs không nhắc đến là việc người dùng gần như không có quyền mấy trên đám mây đó. Họ hết dung lượng lưu trữ rất nhanh và phải trả nhiều tiên cho iCloud hơn hẳn so với các dịch vụ đám mây khác.

8.iPhone 4S


Một trường hợp khiến cho các chuyên gia vô cùng bối rối khi xếp hạng chính là iPhone 4S. Con dế này góp mặt trong danh sách Những thiết bị chiến thắng trong năm cũng của CNET, nhưng đồng thời cũng lại được xướng tên ở danh sách này.

Dù iPhone 4S có tuyệt đến đâu, người ta vẫn có cảm giác nó chỉ là iPhone 4 đã được trang điểm thêm: với vi xử lý nhanh hơn, camera mạnh hơn và phần mềm nhận dạng giọng nói thông minh Siri.

Tuy nhiên, hãy nghĩ lại tất cả những cơn sốt trước ngày iPhone 4S ra mắt: Đâu rồi màn hình cỡ lớn? Công nghệ 4G LTE? Thiết kế hình giọt lệ mới mẻ? Nói ngắn gọn: iPhone 5 đâu rồi, thưa Apple?

Trọng Cầm