Tổng Giám đốc điều hành Steve Ballmer của Microsoft đã có bài thuyết trình lần cuối tại Triển lãm CES vào sáng thứ Ba vừa qua. Tuy nhiên, liệu sự ra đi của Microsoft có phải là “khởi đầu cho dấu chấm hết” của Triển lãm điện tử Gia dụng lớn nhất thế giới hay không thì vẫn là một câu hỏi để ngỏ.

Nhiều người tự hỏi, liệu có phải CES đang thoái trào hay không? Thứ nhất, Apple – hãng luôn đi tiên phong và tạo lập xu hướng trong lĩnh vực điện tử gia dụng, không tham gia CES. Rất ít sản phẩm đủ sức xoay chuyển cuộc chơi được trình diễn tại CES suốt vài năm gần đây, và thậm chí có người đã nói, CES giống như nơi lăng xê của những sản phẩm sẽ thất bại trong năm.
Màn chia tay của Microsoft được nhận định là một bước lùi đáng kể của CES, theo lời nhà phân tích Nathan Brookwood của Insight64. Brookwood dự đoán 2012 sẽ là một bước ngoặt của Triển lãm này, theo hướng tầm quan trọng và ý nghĩa của nó sẽ giảm dần từ nay trở đi.
Dù cho Microsoft không phải là hãng phát minh vĩ đại đi chăng nữa thì Bill Gates và Ballmer vẫn là những vĩ nhân nổi tiếng và tên tuổi của họ có thể thu hút nhiều sự chú ý cho CES mỗi năm, Brookwood phân tích.
CES bị nhận định là ngày càng tản mạn, thiếu tập trung, với TV và các dàn âm thanh cạnh tranh với laptop, smartphone và cả dịch vụ đám mây. Nhiều sự kiện quan trọng (chẳng hạn như các bài thuyết trình và những cuộc họp báo lớn) giờ đây được truyền hình trực tiếp trên mạng web hay tường thuật thời gian thực thông qua blog, Twitter... khiến cho người dùng ít có động lực để đến tận nơi tham quan hơn.
“Tôi nghĩ là CES đã đánh mất bản sắc của mình. Không ai còn biết CES tổ chức vì mục đích gì nữa”, Brookwood bình luận.
Vẫn quan trọng
Tuy nhiên Tim Bajarin, Chủ tịch Creative Strategies tỏ ra lạc quan hơn. Theo ông này, dư luận đã dự đoán về sự tan rã của CES từ nhiều năm nay. Đúng là CES có mất nhiều ưu thế thật và biến thành nơi để mọi người cố bám đuổi Apple. Mặc dù vậy, tầm quan trọng của CES vẫn rất lớn và những xu hướng công nghệ mới của năm được thể hiện rõ rệt.
Dù Apple và Microsoft có thể đăng cai sự kiện riêng để công bố sản phẩm của mình, nhưng nhiều đại gia điện tử vẫn cần một Triển lãm tại Bắc Mỹ như CES, nơi họ có thể tiếp cận với khách hàng. Năm nay, ban tổ chức hy vọng CES sẽ thu hút được 140.000 khách tham quan.

Hiệp Hội Điện tử Gia dụng Mỹ, đơn vị tổ chức CES, sẽ phải tìm kiếm một gương mặt mới để thay thế ông Ballmer vào năm tới. Hiện tại, khó mà nghĩ ra được một nhân vật nào quen thuộc tương tự như vậy, ngoài Howard Stringer của Sony, người cũng sắp... nghỉ hưu.
Một khó khăn nữa là Sony đang gặp khó khăn về mặt tài chính và có thể sẽ không sẵn long trả tiền cho một bài diễn văn khai mạc như Microsoft. Theo dự đoán của Bajarin thì Samsung có lẽ là ứng viên sáng giá cho đêm khai mạc CES 2013.
Sự chia tay tất yếu
Tháng trước, Microsoft giải thích rằng sở dĩ hàng rút khỏi CES là vì thời điểm diễn ra sự kiện này không phù hợp với lịch trình phát hành sản phẩm của hãng.
Nhưng theo Bajarin, sự ra đi của Microsoft là tất yếu, bởi CES không còn là một show riêng của ngành công nghiệp PC nữa. “Microsoft còn ở lại đến giờ này là vì phần mềm của hãng đã mở rộng ra rất nhiều thiết bị khác. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến”.
Gates có bài diễn văn đầu tiên tại CES năm 1995 và Microsoft là hãng khai mạc Triển lãm suốt từ năm 2000 đến nay. Gates đã nhường lại trọng trách này cho Ballmer vào năm 2009, khi ông không còn làm việc toàn thời gian cho Microsoft.
Trọng Cầm