Nokia đã bán được hơn 2 triệu điện thoại Windows Phone Lumia chỉ riêng trong Q1/2012. Tuy nhiên, tình hình tài chính trong quý vẫn tệ hơn so với dự đoán trước đây.

Lý giải cho phong độ kém ấn tượng này, Nokia cho biết chính sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhất là ở những thị trường phát triển, cộng thêm việc lợi nhuận bị siết lại, đã khiến cho Nokia có thể thua lỗ khoảng 3%, thay vì hòa vốn như dự kiến.
“Kết quả tài chính đáng thất vọng trong quý I của mảng Thiết bị & Dịch vụ, cùng với triển vọng quý II là những minh chứng cho thấy mảng này vẫn đang ở trong giai đoạn chuyển đổi”, Giám đốc điều hành Stephen Elop cho biết. “Riêng với mảng Thiết bị thông minh, chúng tôi đã bước đầu tạo được đà với Lumia và đang tăng cường đầu tư cho nhãn hiệu này để có thể gặt hái thành công về mặt thị trường. Các đối tác mạng di động và phân phối đang hỗ trợ tích cực cho Windows Phone, mà thí dụ rõ nhất chính là màn ra mắt của Lumia 900 tại Mỹ mới đây”.
Giá bán trung bình của điện thoại Lumia Windows Phone hiện là 289 USD và Nokia cho biết số lượng thiết bị kích hoạt mỗi tháng đang “tăng đáng kể”, kể từ sau khi thiết bị Lumia đầu tiên được bán ra thị trường vào tháng 11/2011.
Lumia 900 được nhận định là cơ hội lớn nhất – thậm chí nhiều người còn cho là cơ hội cuối cùng – để Nokia khôi phục lại vị thế từng có và giành lại người dùng di động. Với cấu hình cao cấp nhưng sở hữu giá bán rất mềm (99,99 USD), Lumia 900 đang được bơm rất nhiều tiền cho khâu quảng bá và làm thương hiệu. Mặc dù vậy, thiết bị này cũng đã gặp phải một số sự cố đầu tiên như lỗi không thể kết nối vào mạng dữ liệu 3G.
Y Lam