Chiếc áo choàng tàng hình trong tập phim 'Harry Potter và Hòn đá Phù thủy' sắp trở thành hiện thực nhờ những tiến bộ đạt được trong nghiên cứu của các nhà khoa học.

{keywords}

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen Mary, London đã trình diễn thiết bị áo choàng thực tế có khả năng biến bề mặt cong thành đường thẳng trong sóng điện từ trường. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng chất 'nanocomposite medium' để sơn phủ lên bề mặt cong có kích thước bằng quả bóng tennis.

Chất 'nanocomposite medium" có nhiều lớp với nhiều đặc tính điện tử khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng. Tác dụng của 'nanocomposite medium' là biến những vật hình tròn thành mặt phẳng ở những tần số nhất định, đồng nghĩa với việc tàng hình vật thể đó.

Trước đây, phương pháp này chỉ hiệu quả ở một tần số nhất định, nhưng nay các nhà nghiên cứu đã tìm ra nhiều tần số thích hợp khác. Công nghệ này rất hữu ích trong nhiều ứng dụng kỹ thuật khác, chẳng hạn dùng cho ăng-ten nano hoặc trong ngành công nghệ vũ trụ.

Trưởng dự án chế tạo trên, giáo sư Yang Hao, cho biết mẫu áo choàng sẽ sớm được hoàn thiện và ứng dụng trong thực tế.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)

XEM THÊM