Các chuyên gia khẳng định, trận động đất 7 độ Richter làm rung chuyển Myanmar tối 13/4 không liên quan tới những trận động đất xảy ra liên tiếp những ngày qua gần nhà máy thủy điện sông Tranh 2, Bắc Trà My, Quảng Nam.

Tối 13/4, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực tây bắc Myanmar.

Trước đó, hôm 10/4, một trận động đất với độ lớn 6,6 độ Richter cũng làm rung chuyển khu vực Nam Á.

 

{keywords}

Hoạt động của đập thủy điện sông Tranh 2 là nguyên nhân chính gây ra động đất ở khu vực Bắc Trà My, Quảng Nam.

Trong khi đó, tại Việt Nam, trong 7 ngày từ 7-13/4, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam gần khu vực nhà máy thủy điện sông Tranh 2 đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất khác nhau.

Mới nhất, vào 14h 46 phút 21, một trận động đất 3 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,326 độ vĩ Bắc - 108,045 độ kinh Đông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.

Tuy vậy, các chuyên gia khẳng định, không có bất cứ mối liên quan nào giữa động đất ở Myanmar với động đất khu vực thủy điện sông Tranh 2.

Trao đổi với VietNamNet, PGS. TS Nguyễn Hồng Phương, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, không có liên hệ nào giữa động đất ở Việt Nam với động đất ở Myanmar và ở khu vực Nam Á những ngày vừa qua.

Theo PGS Phương thì động đất xảy ra do các đứt gãy, tức các vết nứt trên bề mặt vỏ trái đất. Các vết nứt đó không có liên hệ gì với nhau trừ phi là những đứt gãy mang tính khu vực hoặc vành đai lửa.

"Động đất ở Myanmar và Quảng Nam nằm trên những đứt gãy riêng rẽ độc lập với nhau nên sự hoạt động không liên quan tới nhau", PGS Phương cho hay. "Hơn nữa, động đất ở Bắc Trà My, Quảng Nam không phải nguồn gốc đứt gãy kiến tạo mà là động đất kích thích gắn với hoạt động thủy điện tại khu vực này".

Theo PGS Phương, từ sau khi vận hành các nhà máy thủy điện trong khu vực thì từ 2010 liên tục xảy ra động đất tại khu vực này. Tuy nhiên, do đây là động đất kích thích nên động đất tại Bắc Trà My thường không mạnh, khoảng từ 2-3 độ Richter được xếp vào loại động đất yếu và là loại động đất an toàn nhưng lại xảy ra liên tục, theo chuỗi.

"Theo dự báo thì động đất tại khu vực này sẽ dài vài năm tới vài chục năm cho tới khi nào ổn định hoàn toàn địa chất của khu vực lòng hồ chứa và đứt gãy địa phương quay trở lại hoạt động bình thường", PGS Phương nói.

{keywords}

PGS. TS Cao Đình Triều.

 

Cùng quan điểm này, PGS.TS Cao Đình Triều, Phó chủ tịch, TTK Hội Địa vật lý Việt Nam cho biết, động đất tại Myanmar xảy ra là do Myanmar nằm trong đới đụng độ của 2 mảng lục địa, còn gọi là đới ranh giới mảng. Đây là khu vực hoạt động rất mạnh và liên tục. Trong khi đó, ở Việt Nam là những đứt gãy nội mạng nằm trong vùng bình ổn.

"Do đó động đất ở Myanmar và động đất ở Quảng Nam không liên quan gì tới nhau mà cũng không gây ảnh hưởng gì tới nhau", PGS Triều cho hay.

Liên quan tới động đất ở khu vực thủy điện sông Tranh 2, PGS Cao Đình Triều cũng khẳng định đây là động đất kích thích do hoạt động thủy điện gây ra. Tuy nhiên, PGS Cao Đình Triều cho rằng, độ mạnh của các trận động đất kích thích tại khu vực này có thể lên tới 4,7 độ Richter và có thể gây tổn thất.

PGS Triều cũng khẳng định, tại khu vực đang xảy ra động đất kích thích do hoạt động thủy điện như khu vực sông Tranh 2 thì sẽ không thể xảy ra động đất do nguyên nhân tự nhiên cho tới khi nào giai đoạn động đất kích thích kết thúc.

Theo phán đoán của PGS Cao Đình Triều, hoạt động động đất kích thích tại khu vực sông Tranh 2 có thể còn kéo dài trong thời gian tới, tuy nhiên, kéo dài trong bao lâu thì phải nghiên cứu mới có thể trả lời chính xác được.

Lê Văn