Tiền thân là Trường dạy nghề Thương binh Việt Nam - Ba Lan, thành lập ngày 19/5/1984 theo quyết định số 147/QĐ-BTBXH của Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, năm 1993, trường đổi tên thành Trường Dạy nghề Người tàn tật Trung ương I.

Đến năm 2001, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, trường được đổi tên thành Trường Kỹ nghệ I trực thuộc Tổng cục dạy nghề ( Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Từ tháng 9/2006 đến nay, trường được sáp nhập, trực thuộc trường Đại học Lao động - Xã hội.

Nguyên Bộ Trưởng Bộ LĐ - TBXH Nguyễn Thị Hằng trồng cây lưu niệm tại trường
Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, trong những năm qua nhà trường đã cử 300 lượt cán bộ giáo viên đi tập huấn, học tập và tham gia các khóa đào tạo theo dự án kỹ thuật dạy nghề, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt được tổ chức thường xuyên thu hút gần 100 lượt giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy nghề giỏi các cấp, 100% giáo viên của nhà trường có trình độ đại học trở lên, trong đó có 30% có trình độ sau đại học.

Từ năm 2006, theo quyết định theo Quyết định của Bộ Lao động thương binh Xã hội, Cơ sở Sơn Tây chính thức nằm trong mái nhà chung của Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Liên hoan văn hóa văn nghệ chào mừng ngày truyền thống của trường
Với kinh nghiệm gần 30 năm làm nhiệm vụ đào tạo nghề, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ mới là tham gia đào tạo và quản lý các lớp Đại học theo chỉ tiêu kế hoạch của Trường Đại học Lao động Xã hội, Cơ sở Sơn Tây vẫn tiếp tục đào tạo nghề theo luật dạy nghề với 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu là: Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Công nghệ ô tô, Công nghệ hàn.

Phục vụ nhu cầu xã hội, nhà trường vừa mở thêm các ngành nghề đào tạo mới là Kế toán Doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học hệ chính quy và đang triển khai xây dựng đề án phát triển Cơ sở Sơn Tây từ năm 2011 đến năm 2020.

Tính đến nay, Cơ sở tuyển sinh đào tạo 4 khóa đại học ngành kế toán và quản lý nhân lực với số lượng trên 1000 sinh viên, 4 khóa cao đẳng nghề, trung cấp nghề với số lượng gần 2000 học sinh - sinh viên...

Hệ thống ký túc xá sinh viên, giảng đường đã được đầu tư, cải tạo khang trang, trang thiết bị dạy học được tăng cường, đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Với những cố gắng trong công tác giảng dạy, Cơ sở Sơn Tây đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Tổ chức đảng nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh... đạt nhiều danh hiệu trong phong trào thi đua yêu nước.
Sông Hương