Nhiều cây cầu đi ở Hà Nội đang bị chiếm dụng mỗi khi đêm về để bán trà đá, trà chanh.

{keywords}

Công trình cầu đi bộ trên phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) được khởi công xây dựng ngày 11/11/2009 và hoàn thành ngày 30/12/2009. Cầu có chiều dài nhịp chính 18m, chiều dài toàn cầu 21,5m, bề rộng 3,5m.

{keywords}

Với tổng kinh phí xây dựng 1,98 tỷ đồng, cầu đi bộ trên phố Trần Đại Nghĩa được đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân và học sinh, sinh viên các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

{keywords}

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cứ đến tối, cầu đi bộ trên phố Trần Đại Nghĩa lại bị chiếm dụng thành nơi bán nước chè.

{keywords}

Cầu đi bộ trên phố Trần Đại Nghĩa chỉ có chiều dài 21,5 m và chiều rộng 3,5m. Chỉ cần vài chục người ngồi là đã bịt kín hết lối đi.

{keywords}

Rác tràn ngập trên cầu từ tối đến sáng ngày hôm sau.

{keywords}

Phần đường dành cho người đi bộ trên cầu Long Biên những ngày hè này cũng bị các tiểu thương chiếm dụng làm quán trà đá.

{keywords}

Các hàng trà đá dài dằng dặc chiếm dụng hết đường của người đi bộ.

{keywords}

Ngay trên chiếc cầu chứng tích lịch sử, người dân ngang nhiên biến cầu thành thành nơi mưu sinh.

 K. Minh (tổng hợp)
(Nguồn ảnh: 24h, Infonet, VietNamNet)