Tháng 6, dưới cái nắng oi ả của Hà Nội, những cây Muồng hoàng yến đua nhau nở rực, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Muồng hoàng yến hay còn có tên gọi khác như: Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bọ cạp nước, Osaka…Ở Hà Nội, hoa thường nở vào tháng 5, 6, cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm. Cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt. Mỗi hoa đường kính 4–7 cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, hoa nở rộ và sai hoa nên rất đẹp.

Muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là Dok Khuen, màu vàng của nó tượng trưng cho hoàng gia Thái. Ở Việt Nam, muồng hoàng yến được trồng rất phổ biến ở Sài Gòn, trên các con phố, hay trước thềm nhà của nhiều gia đình đều được nhuộm vàng mỗi khi đến mùa hoàng yến. Tại Hà Nội, có thể bắt gặp muồng hoàng yến nở vào khoảng tháng 5, 6 trên các tuyến phố như: Lạc Long Quân, Âu Cơ, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội…

{keywords}

Muồng hoàng yến có màu vàng tươi, rất bắt mắt

{keywords}

Nổi bật trên nền trời xanh

{keywords}

Cánh hoa rơi trên kính ô tô

{keywords}

Duyên dáng dưới bóng muồng hoàng yến

{keywords}

Cánh hoa rụng trên nền cỏ xanh

{keywords}

{keywords}

Nguyễn Nhung