Được xây dựng với số vốn đầu tư 2,5 đến 3 tỷ đồng/công trình, tuy nhiên nhiều hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến kéo dài đến đường Phạm Hùng, Hà Nội đang bị bỏ hoang, biến thành nhà ở của một nhóm người từ nhiều tháng nay.

 

 

Tại Hà Nội, hầm bộ hành được khởi công xây dựng từ năm 2003 và đưa vào hoạt động rộng rãi từ năm 2007. Các công trình này góp phần giải quyết tình trạng đông đúc, lộn xộn tại Thủ đô, làm giảm thiểu tai nạn cho người đi bộ sang đường.

Tuy nhiên hiện nay một số hầm bộ hành dọc đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng đang bị bỏ hoang, có hầm khánh thành bao năm qua nhưng vẫn “cửa đóng then cài” kín mít.

Theo Nguoiduatin.vn