Phòng ngủ lâu nay vẫn được coi là địa điểm “mặc định” cho việc “yêu” của các cặp đôi do đảm bảo được tính kín đáo cho hoạt động đầy nhạy cảm này.

Vậy mà nhiều đôi, do cảm thấy chốn phòng the trở nên nhàm chán đã làm “chuyện ấy” ở bên ngoài. Tuy nhiên, “bí kíp” này không phải không tiềm ẩn những mặt trái đáng lo ngại…

“Đổi chỗ” tạo cảm giác mới

Thi thoảng, tính năng Street View (tạm dịch: Xem đường phố - PV) của Google Maps lại “chộp” được những pha làm tình tại những nơi khó tưởng tượng của các đôi uyên ương: Trên sân thượng, ven đường cao tốc, ngoài ban công, góc khuất trên bãi biển…

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngay tại nước Mỹ, hệ thống camera công cộng cũng “tóm” được cận cảnh nhiều pha nóng bỏng không kém. Dù đa phần những vụ “ăn vụng” giữa thanh thiên bạch nhật này đều bị coi là “hành vi không đúng mực tại nơi công cộng”, một số đôi thậm chí còn bị truy tố, nhưng hành vi “kỳ quặc” này vẫn liên tục tái diễn.

Mới đây, tờ tạp chí phụ nữ Cosmopolitian (Anh) đã thử làm một khảo sát trực tuyến đối với các độc giả về những nơi mà họ từng “vui vẻ” - trừ giường ngủ. Kết quả thật bất ngờ: 78% trong tổng số hơn 5.000 phản hồi cho biết đã “làm liều” ít nhất một lần trước đó, và “bãi đáp” mà họ lựa chọn thì đúng là… không chừa một địa điểm nào.

Hầu hết những người tham gia khảo sát đều khẳng định họ thấy “phiêu” hơn nhiều so với những lần sinh hoạt trong phòng ngủ. Nhiều người còn tiết lộ, sau khi khám phá ra bí quyết này, họ hầu như chỉ “yêu” ở bên ngoài và lãng quên dần chốn phòng the đã trở lên nhàm chán của mình.

Tại nước Mỹ, các chuyên gia thậm chí còn ước đoán có đến hàng triệu cặp đôi tái diễn cuộc ái ân của mình tại các địa điểm khác lạ.

Lý giải về hành vi tình dục kỳ lạ này, tiến sĩ tình dục học Suzanne Merrill-Nach (Mỹ), trong một báo cáo đăng tải trên Tạp chí Y học Tình dục, cho rằng: “Sự cả thèm chóng chán là tật xấu cố hữu của con người, kể cả trong vấn đề tình dục.

Nhiều đôi uyên ương không biết cách “làm mới” chuyện chăn gối, dẫn đến sự nhàm chán. Khi không còn yếu tố mới mẻ hấp dẫn nữa, mọi việc sẽ đi theo lối mòn, từ đó giết chết cảm xúc khiến việc “thăng hoa”, “lên đỉnh” trở thành một kỳ tích khó lòng đạt được”.

Cũng theo tiến sĩ Suzanne, thì rất nhiều người chọn giải pháp đầy tiêu cực là… thay “đối tác” nhằm tìm lại hưng phấn. Tuy nhiên, làm mới địa điểm “yêu” mới chính là cách thức đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Bởi thế, không phải ngẫu nhiên mà dù bị dư luận chỉ trích khá gay gắt, những vụ sex nơi công cộng vẫn không ngừng diễn ra.

Tiến sĩ Suzanne cho biết, chính việc “vụng trộm” này đã khiến não bộ của con người sản sinh ra chất Oxytocin, chất vốn được mệnh danh là “hoóc môn tình yêu” nhiều hơn.

Sự pha trộn của một trạng thái tâm lý phức tạp bao gồm gấp gáp, háo hức, xấu hổ, lo sợ… hóa ra lại khiến con người dễ dàng thăng hoa hơn khi quan hệ tình dục.

Tiến hành phỏng vấn nhiều cặp đôi có thói quen “lạ” này, tất cả đều khẳng định, tính “vụng trộm, lạ, độc” đã làm họ thấy phấn khích hơn. Đây là những cảm giác rất mới lạ, không thể có được khi “yêu” ở một nơi thâm nghiêm như phòng ngủ bấy lâu nay.

Con người vốn “ham của lạ”, và cái sự “lạ” ấy có thể tìm thấy từ chính “đồ cũ”, nếu biết khám phá ra nó. Khung cảnh khác với thường nhật chính là thìa khóa để con người tìm thấy những cảm xúc chưa bao giờ có được.

Hiệu quả của một lần quan hệ tình dục phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý, cảm nhận của con người, và việc thay đổi không gian “yêu” đã xóa đi những cảm xúc đang dần bị chai lì, khiến cả hai đều cảm thấy hưng phấn cao độ.

Cẩn trọng với con dao hai lưỡi

“Sex bên ngoài phòng ngủ” đang trở thành một trào lưu lan tỏa rộng khắp tại rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là một con dao hai lưỡi có thể khiến những kẻ “làm liều” có thể phải ê mặt với bàn dân thiên hạ, thậm chí là đối mặt với các rắc rối pháp lý. Rõ ràng, những nơi công cộng không phải để dành cho việc “sinh hoạt cá nhân”.

{keywords}

Họ phải tìm cách cân bằng giữa quyền lợi cá nhân với lợi ích của cộng đồng, để không biến mình thành những kẻ lố lăng, bệnh hoạn trong con mắt mọi người.

Những “cao thủ” vẫn muốn liều mình vui vẻ ngoài thiên nhiên cũng cần phải hết sức cẩn trọng trước rất nhiều mối nguy cơ. Ngoài việc có thể bị lộ trước mặt bàn dân thiên hạ, thì chính môi trường thiên nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rắc rối.

Một bãi cỏ êm ái có thể chứa nhiều côn trùng, chúng sẽ tấn công những cơ thể “trần như nhộng” khi bạn chọn nơi đây làm giường ngủ. Phấn hoa, nhựa cây… cũng có thể khiến nhiều người bị dị ứng khi tiếp xúc.

Muốn “thử” phải an toàn

Tiến sĩ Suzanne khuyên rằng, những cặp đôi chưa có kinh nghiệm nếu muốn “thử” thì nên bắt đầu một cách an toàn. Xa rời phòng ngủ, nhưng không nhất thiết phải ra khỏi nhà. Trên thực tế, phòng tắm, nhà bếp, nhà kho, cầu thang… là những nơi được ưa chuộng hơn cả.

Trong cuốn “Hãy làm chủ cuộc sống tình dục của bạn” (“You Can Be Your Own Sex Therapist”), một chuyên gia tình dục khác là tiến sĩ Carole Altman cũng khuyên rằng: “Độ ma sát lớn của bãi cát bên bờ biển có thể khiến những cặp đôi bị thương khi quá “sung mãn”, không kìm nén được những hành động mạnh mẽ.

Bồn tắm tại các phòng nghỉ khách sạn bị các chuyên gia khuyên nên tẩy chay, bởi đây là một thiết bị vệ sinh công cộng. Ai mà biết được những vị khách trước đó có để lại mầm bệnh gì hay không (?), trong khi “yêu” dưới môi trường nước tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm các loại vi khuẩn, vi trùng”.

Trên thực tế, nhiều người đã bị phát hiện mắc bệnh phụ khoa sau khi mạo hiểm với sức khỏe bản thân ở những nơi khó được kiểm soát vệ sinh như vậy. Vì thế, các cặp đôi chỉ nên làm việc này trong chiếc bồn tắm ở nhà, sau khi đã khử trùng cẩn thận.

Những “địa chỉ vàng” được tin cậy hơn cả là nhà bếp, ghế sô pha trong phòng khách, và dưới vòi hoa sen.

Lời khuyên chung của các chuyên gia là dù có thể đem lại chút ít hiệu quả, nhưng không nên vì thế mà lạm dụng “sex bên ngoài phòng ngủ”, bởi hậu quả đem lại một khi sơ sểnh cũng khá nặng nề.

(Theo Giadinh.net)