Tham gia bàn tròn “Trẻ vui chơi lấm bẩn, nên hay không?” Jennifer Phạm nói cô sẵn sàng để bé Bảo Nam quậy thả ga, mặt mũi nhem nhuốc, áo quần áo lấm lem. Thậm chí còn mang đá cuội về nhà cho con mặc sức ‘tạo hình’ vật nuôi mà không sợ lấm bẩn.

Cuộc thảo luận “Trẻ vui chơi lấm bẩn, nên hay không?” vừa diễn ra ngày 17/4/2014 đã thu hút được hàng trăm bà mẹ TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện sôi nổi hơn khi có sự góp mặt của Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm, MC Thanh Thảo Hugo cùng hai chuyên gia tâm lý là Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Bích Hồng (Trưởng bộ môn Tâm lý ứng dụng, Đại học Sư phạm TP.HCM, Hội viên Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP.HCM) và BS Tâm lý Nguyễn Minh Tiến (Ủy viên BCH Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP.HCM, Chi hội trưởng Chi hội Trăng Non).

Cho con lấm bẩn để thông minh

Các khách mời tham gia bàn tròn đều đồng tình quan điểm trong quá trình vui chơi, trẻ sẽ học được các kỹ năng vận động, đồng thời mặt giao tiếp xã hội cũng được nâng cao, trẻ học được cách để xử lý vấn đề, giúp kích thích tư duy sáng tạo.

Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh, trẻ sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin và vui vẻ hơn khi được tự tay chạm vào mọi thứ xung quanh và tự khám phá thế giới bằng các giác quan, cảm xúc của mình.

BS Nguyễn Minh Tiến cho hay: “Cho trẻ nhúng tay vào sô cô la thì bẩn nhưng lại an toàn, để trẻ biết sô cô la mịn mượt và ngọt thế nào”.

{keywords}


Môi trường bên trong dù nhiều đồ chơi vẫn không thể hấp dẫn hơn môi trường đang thay đổi mỗi ngày ở ngoài kia. Không gian mở cũng giúp trẻ trở nên hoạt bát hơn nhờ não giải phóng chất endorphin - một loại chất tạo ra cảm giác vui vẻ và giúp giải tỏa căng thẳng, những áp lực vô tình có trong cuộc sống của trẻ.

Theo TS. Bích Hồng: “Mỗi vết bẩn sẽ mang đến cho trẻ một bài học mới, những trải nghiệm khác nhau. Vết bẩn trên tay dạy cho bé học cách rửa tay thật sạch, vết màu loang trên giấy dạy cho trẻ khả năng sáng tạo làm nên những tấm thiệp độc đáo...”

{keywords}


Mặt khác, tùy điều kiện hoàn cảnh, bố mẹ có thể tham gia với con theo từng mức. Chúng ta có thể khuyến khích con trẻ bằng những lời khen, hay bày cho con những trò mới, tham gia chơi cùng con. Từ đó, trẻ sẽ được hình thành những kỹ năng xử lý vấn đề, cũng như tạo nên sự gắn kết tình cảm sâu sắc giữa mẹ và con.

HH Jennifer Phạm chia sẻ: “Khi mình mang về những viên đá cuội, bé Bảo Nam mới đầu cảm thấy rất ngạc nhiên vì mẹ mang "rác" về nhưng khi được cùng mẹ vẽ mắt, gắn râu, tạo hình những con vật nuôi yêu thích thì bé cảm thấy rất vui và thích được chơi với mẹ nhiều hơn nữa”.

Nói không với “thụ động”

Một trong những nội dung khiến nhiều mẹ quan tâm là việc nhiều gia đình đang “lạm dụng” Ipad, điện thoại hay những trò chơi “thụ động” khác để an toàn, bớt tốn thời gian, điều kiện di chuyển...

TS. Bích Hồng tư vấn: “Có rất nhiều trò chơi có trên Ipad có thể áp dụng ngay vào cuộc sống, vừa giúp trẻ vận động, vừa sáng tạo, lấm bẩn mà vẫn khỏe mạnh”

Nếu ngại nắng nôi khiến con trẻ ốm, các mẹ có thể cho bé vui chơi vào buổi sáng sớm hay chiều mát, hoặc dưới bóng râm của những tán cây che.

"Bảo Nam là một cậu bé rất nghịch ngợm, những ngày cuối tuần là bé mải mê chơi cho đến khi quần áo lấm lem, mặt mũi nhem nhuốc. Nhưng mình luôn khuyến khích con hết mình bằng cách tiếp thêm nước chanh, nước cam để con tăng thêm sức đề kháng và năng lượng để vui chơi", HH Jennifer tâm sự.

{keywords}


Mặt khác, sự cấm cản luôn là cách tiêu cực nhất để "trò chuyện" với con khiến con rơi vào cảm giác uất ức và bị tước đoạt sự tự do. Thay vào đó, các mẹ có thể lựa chọn những trò chơi phù hợp với trẻ hơn.

Trẻ dưới 3 tuổi, mẹ có thể cho bé chơi với những màu thực phẩm, màu sáp để dù lấm bẩn nhưng vẫn an toàn để kích thích bé sáng tạo, trên 3 tuổi hãy để cho con được chơi cầu tuột, chơi trò đuổi bắt cùng với bạn bè.

Để con trẻ chơi một mình quá lâu cũng ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trẻ. Do đó, bố mẹ hãy tham gia vào chơi cùng để gắn kết với trẻ tốt hơn.

MC Thanh Thảo mách nhỏ: "Mình giúp con trồng cây chỉ với 5 hạt đỗ xanh. Giá đỗ nảy mầm rất nhanh và dễ sống, nên chỉ sau 1 hôm là con đã "ố á" ngạc nhiên vì từ hạt đã thành một cái cây bé xíu có 2 lá mầm rồi. Mình chỉ cho con cách phun nước ẩm để chăm cây, sau 3 ngày, con rất tự hào mang 5 cái cây đó đi khoe khắp nhà. Đây là cách giúp con thêm tự tin về thành quả lao động của bản thân".

{keywords}

Với mong muốn hỗ trợ người mẹ trong việc tìm kiếm những trò chơi không chỉ giúp bé phát triển toàn diện mà còn tăng sự gắn kết giữa mẹ và bé, nhãn hàng OMO hân hạnh giới thiệu ứng dụng “Kho tàng trò chơi” với hơn 50 trò chơi hấp dẫn cũng như ghi nhận đóng góp ý kiến của các bên tham dự để phát triển thêm những trò chơi bổ ích và thân quen với Việt Nam. Ứng dụng sẽ sẵn sàng vào ngày 28/4/2014.


Vũ Ngọc Minh