Tổ chức phi chính phủ “Cứu trợ trẻ em” (Save the Children) công bố báo cáo hàng năm" State of the World’s Mothers", bao gồm danh sách những nơi tốt nhất và kém nhất trên thế giới để làm mẹ. Thực tế, Mỹ thậm chí không nằm trong top 10 những nơi tốt nhất, và bị tụt 1 hạng so với năm ngoái xuống hạng 31 trong số 178 quốc gia trong danh sách.

Theo báo cáo, nơi tốt nhất để làm mẹ, là Phần Lan. 9 trong số 10 nước top đầu thuộc châu Âu, đặc biệt vùng Scandinavia: Na Uy, Thụy Điển, Iceland, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Đức, Úc và Bỉ.

{keywords}

Một bản đồ hiển thị những nơi tốt nhất và tồi tệ nhất để làm mẹ năm 2014. (Courtesy của Save the Children)

10 quốc gia đứng cuối danh sách này đều ở Tây và Trung Phi. Những nơi tồi tệ nhất là một người mẹ, theo báo cáo, bao gồm Bờ Biển Ngà, Chad, Nigeria, Sierra Leone, Cộng hòa Trung Phi, Guinea-Bissau, Mali, Niger, CHDC Congo và Somalia. Đây là những quốc gia thường xuyên xảy ra xung đột hoặc thảm họa thiên nhiên, theo báo cáo.

Tại sao trong danh sách các nước châu Âu lại được đánh giá tốt hơn nhiều so với hơn Hoa Kỳ? Có một số yếu tố như sau, Carolyn Miles, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Save the Children cho biết: "Chúng tôi chăm lo chu đáo công tác giáo dục và kinh tế cho phụ nữ, nhưng chúng tôi làm chưa tốt về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em",cô nói.

Nếu bạn nhìn vào những con số như tử vong ở mẹ, số lượng phụ nữ chết trong khi mang thai hoặc sinh ở Mỹ, tỉ lệ là 1 trên 2.400. Tỉ lệ này khá ổn, nhưng chỉ có 5 quốc gia phát triển trên thế giới con số này tệ hơn. Có nhiều các quốc gia rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc trẻ sơ sinh đến một mức độ mà chúng tôi chưa làm được". Miles cho biết thêm. “Ngoài ra, khi hiện diện của phụ nữ trong Quốc hội hiện nay là cao hơn bao giờ hết, con số vẫn chỉ là 19%, trong khi chúng tôi chiếm 51% dân số. Trong khi đó ở Phần Lan, phụ nữ nắm giữ khoảng 43% trong chính phủ. Điều đó đồng nghĩa với có nhiều chính sách dành cho bà mẹ và trẻ em hơn”.

Mỹ đã từng đạt mức hạng thứ 4 trong bảng xếp hạng hàng năm. Nhưng sự thiếu tập trung vào chế độ chăm sóc chất lượng cao trước khi sinh và sự giảm sút vai trò phụ nữ trong chính phủ đã khiến Mỹ trượt khỏi vị trí.

"Tỉ lệ 19% là con số tốt nhất mà chúng tôi từng có được", Miles nói khi đề cập đến con số kỷ lục của phụ nữ trong Quốc hội Mỹ. "Những báo cáo như trên đã chỉ ra mối liên hệ tích cực và chặt chẽ giữa vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị và các chính sách dành cho bà mẹ và trẻ em. Nhiều quốc gia đã làm điều này tốt hơn nhiều so với chúng tôi. Và chúng tôi có thể làm được nếu có chính sách ưu tiên phụ nữ tham gia chính trị”.

Cẩm Tú (tổng hợp)