Đang ngồi uống cà phê tại quán, chị A. được một người phụ nữ nhờ bế cháu bé để đi mua sữa. Nhưng sau đó người phụ nữ này lại không quay trở lại đón cháu.

Trao đổi với PV, ông Đinh Quang Tâm - Phó Chủ tịch phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xác nhận, việc có một cháu bé bị bỏ rơi tại phường là có thật. Hiện tại, các đơn vị chức năng trong phường đang niêm yết, thông báo rộng rãi thông tin về việc cháu bé bị bỏ rơi trong quán cà phê để nhân dân biết. Ai là cha mẹ đẻ của cháu có thể đến nhận. Trong thời gian 30 ngày người thân không nhận cháu về thì phường sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

{keywords}

Bé trai kháu kỉnh và khỏe mạnh bị bỏ rơi tại quán cà phê.

Sự việc xảy ra vào hồi 9g20 ngày 6/9/2014, khi chị A. và anh C. (trú tại tổ 5, phường Phú Diễn) đang ngồi uống cà phê tại quán Phương Nguyên (Khu tái định cư 8,5ha phường Phú Diễn) thì có một phụ nữ bịt kín mặt bế một cháu bé đến nhờ chị An bế hộ để đi mua sữa và bỉm cho con. Nhưng sau một thời gian chị A. không thấy mẹ cháu bé quay lại để đón.

Nhân viên quán cà phê Phương Nguyên và chị A. đã tỏa ra đi tìm mẹ cháu bé nhưng đều không thấy. Chị A. đã mở túi đồ của mẹ cháu bé gửi và thấy một tờ giấy có ghi với nội dung “Cháu sinh ngày 30/8. Vì hoàn cảnh gia đình nhờ bác nuôi giúp. Cám ơn!”. Theo như ngày sinh mẹ cháu để lại thì thời điểm đó cháu bé mới chỉ được 6 ngày tuổi.

Sau khi gặp tình huống bất ngờ, chị A. đã bế cháu bé lên UBND phường Phú Diễn để trình báo. Tại UBND phường, trực tiếp Phó Chủ tịch phường Phú Diễn, ông Đinh Quang Tâm đã kiểm tra và nhận định: “Thực tế, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi thấy cháu bé bị bỏ rơi được chị A.,  anh C. bế lên UBND phường đã được cắt rốn và tình trạng sức khỏe tốt”.

{keywords}

Cháu đang được gia đình vợ chồng anh chị C., A. chăm sóc.

Trước sự việc trên, phía UBND phường Phú Diễn đã lập biên bản về sự việc và gửi lên UBND quận Bắc Từ Liêm để xin ý kiến chỉ đạo. “UBND phường Phú Diễn quyết định thống nhất hướng tạm thời bàn giao việc nuôi cháu bé cho vợ chồng anh chị C., A. Đồng thời, yêu cầu anh chị không được đưa cháu bé ra khỏi địa phương cũng như đảm bảo sức khỏe cho cháu”, ông Tâm nói.

“Thông tin cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn được niêm yết công khai trong 30 ngày theo đúng quy định của pháp luật. Nếu không có ai nhận cháu bé, phường sẽ làm khai sinh cho cháu và tạo điều kiện làm thủ tục nhận bố mẹ nuôi cho cháu” - ông Tâm cho biết hướng giải quyết sự việc trong thời gian tới.

Mọi thủ tục nhận bố mẹ nuôi cho cháu bé bị bỏ rơi đều đúng trình tự của pháp luật. “Chúng tôi cũng đã tìm hiểu khá kỹ về hoàn cảnh gia đình và thân thế của vợ chồng anh chị C., A. Xét thấy vợ chồng anh là người tốt và có điều kiện, chúng tôi đã để vợ chồng anh C, chị A. chăm sóc cháu bé tạm thời và nếu không ai nhận, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để anh chị nhận cháu làm con nuôi đúng theo nguyện vọng của anh chị", ông Tâm chia sẻ.

Theo chị An, tình trạng sức khỏe của cháu hiện tại tốt, cháu không mắc các bệnh xã hội và đang được gia đình chăm sóc như con đẻ của mình. Cháu bé cũng được chị A. đưa đi bệnh viện để chữa trị các bệnh nhẹ ở lứa tuổi sơ sinh như vàng da, sốt...

Cũng theo ông Tâm, đây là trường hợp bỏ rơi trẻ sơ sinh đầu tiên xảy ra trên địa bàn phường Phú Diễn. Hiện, các đơn vị chức năng của phường đang cố gắng tìm kiếm bố mẹ đẻ của cháu, và tiếp tục động viên gia đình anh chị C., A. cố gắng chăm sóc cháu trong thời gian này.

(Theo Phunuonline)