Người dân làng Nhật Tân tất bật tuốt lá, xới gốc đào để cây ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng người dân làng Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật tuốt lá đào để chuẩn bị đón Tết.

Vừa tuốt lá đào, chị Hoa - một người trồng hoa cho biết, quanh năm làm lụng vất vả, người làng Nhật Tân chỉ trông vào ba ngày Tết. Vì thế, mỗi gia đình tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm người trồng đào riêng. "Từ khâu chọn giống để chiết ghép cho đến việc chăm sóc, tuốt lá là cả một quá trình. Nếu tuốt lá quá sớm, hoặc quá muộn sẽ ảnh hưởng tới thời điểm đào ra hoa và màu sắc của hoa đào. Để đào có những "thế" đẹp, độc lạ và nhiều lộc, người dân phải chăm sóc rất kì công", chị Hoa chia sẻ.

Là một trong những hộ sở hữu hàng trăm gốc đào thế khủng, anh Huy (Nhật Tân, Tây Hồ) bật mí: "Để tạo ra một cây đào khỏe mạnh, hoa nở đẹp, chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, công đoạn ghép đào vô cùng quan trọng. Người trồng đào thường chọn ghép cành đào bích vào gốc đào quả. Còn với việc để hoa nở đúng dịp Tết, nhà nào sẽ có bí quyết riêng của nhà đó. Năm nay nhuận 2 tháng 9, đào có thể nở sớm nên người trồng đào phải bỏ nhiều công chăm sóc để giữ đào được giá".

{keywords}
Người dân làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) tuốt lá đào để cây ra hoa vào đúng dịp Tết.

{keywords}
Người dân làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) tuốt lá đào để cây ra hoa vào đúng dịp Tết.

{keywords}
Xuân đã về sớm trên vườn đào Nhật Tân.

{keywords}
Một chủ vườn cắt vội những cành đào đã nở trái vụ

{keywords}
Quá trình tuốt lá đào năm nay cũng muộn hơn từ 5 - 15 ngày do năm nay nhuận 2 tháng 9 (tuốt lá muộn khiến đào nở hoa muộn hơn).

{keywords}
Mỗi "mắt" đào sẽ là một bông hoa khoe sắc.

{keywords}
Nhiều cành bắt đầu "đâm" nụ.

{keywords}
Những gốc đào nở đúng vụ được người dân chăm sóc chu đáo, cẩn trọng từng ngày.

{keywords}
Trong các vườn đào, thỉnh thoảng bắt gặp những cành đào nở sớm khoe sắc.

{keywords}
Không ít người ngỡ ngàng tưởng Tết đang đến rất gần.

{keywords}

{keywords}
Những bông bích đào đua nhau khoe sắc trong gió đông.

{keywords}
Những gốc đào "khủng" được người dân vận chuyển từ trong vườn ra ngoài đầu làng để tiện chăm sóc.
{keywords}
Một người trồng đào đang tưới nước cho cây. "Một tuần thường chỉ tưới một lần là đủ. Tuy nhiên cũng phải xem thời tiết thế nào, tưới cho phù hợp để cây ra hoa đúng dịp Tết" , anh Hòa (Nhật Tân, Tây Hồ" nói.

{keywords}

(Theo Khampha.vn)