Một bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, dịp lễ tết thường là nỗi ám ảnh đối với các bác sĩ ngoại khoa do thời điểm này lượng người tham gia giao thông, đi chơi, về quê nhiều nên tai nạn giao thông tăng.

Trên 6000 người nhập viện

Trong dịp nghỉ lễ (28/4 - 3/5/2015), tại các bệnh viện do Sở Y tế Hà Nội quản lý tính đến ngày 3/5/2015 đã khám cấp cứu cho 6.277 người (trong đó do tai nạn giao thông 440 người); số bệnh nhân phải phẫu thuật là 670 trường hợp và 23 trường hợp tử vong.

Theo thống kê từ phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), dịp nghỉ lễ từ 28/4 đến 2/5 mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 90-150 trường hợp bị tai nạn, trong đó 70-80% là tai nạn giao thông. Bên cạnh đó là các tai nạn thương tích khác như tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, đánh nhau.

 

{keywords}
Ảnh: Báo Lao động

Theo BS Nguyễn Đức Chính, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức thì số lượng bệnh nhân tăng lên từng ngày sau mỗi ngày nghỉ. Nếu trong ngày 29/4, tổng số lượt khám là 146 trường hợp với 61 ca tai nạn do giao thông thì đến ngày 30/4 số lượt bệnh nhân đến khám đã tăng lên 190 với 86 ca tai nạn giao thông. Đặc biệt trong ngày 1/5 có 6/7 ca nặng xin về do tai nạn giao thông.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới, trung bình mỗi ngày cũng có thêm vài chục bệnh nhân nhập viện, riêng khoa cấp cứu tiếp nhận 5-6 bệnh nhân/ngày. Báo cáo từ Bệnh viện Bạch Mai cũng cho hay trong những ngày lễ, khoa Cấp cứu tiếp nhận trung bình 100 – 130 ca cấp cứu/ngày. Trong đó, ngoài những ca cấp cứu vì các bệnh tim mạch, cao huyết áp, đột quỵ thì có cả những ca cấp cứu do ngộ độc rượu, chảy máu đường tiêu hóa, viêm tụy cấp.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 28/4-2/5), số ca nhập viện khám bệnh tăng lên từng ngày, tổng số 71.748 lượt khám bệnh trong thời gian này, riêng ngày 2/5 số lượt khám tăng lên đột biến với 21.731 ca. Số ca tai nạn giao thông là 1.472 ca, tai nạn sinh hoạt 1.565 ca, ngộ độc 27 ca… Số ca tử vong do tai nạn giao thông chỉ có 3 trường hợp. Trong khi đó, tại Hà Nội số ca khám khám do tai nạn giao thông thấp hơn chỉ 440 nhưng tử vong lại khá cao 23 trường hợp.

Nhiều ca đánh nhau

Kỳ nghỉ lễ này cũng ghi nhận nhiều ca đánh nhau nhập viện, phần đông có liên quan đến rượu, bia. Trong người có tý men say, chỉ cần đi đường va chạm nhẹ cũng có thể dẫn đến gây gổ, đánh nhau.

Theo báo cáo các địa phương gửi về Bộ Y tế, TP.HCM có số vào viện vì ẩu đả cao nhất: trên 300 người tính trong năm ngày lễ từ 28/4 đến ngày 2/5, trong đó ngày cao nhất là 1/5 có trên 70 người phải vào viện vì lý do này. Các tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Sơn La, Lâm Đồng, Hà Nội… đều có bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau trong dịp lễ.

Tại BV Việt Đức, ngày 29/4, có 7 ca nhập viện do đánh nhau, ngày 30/4 là 10 ca. Đây đều là những ca chấn thương nặng mới vào cấp cứu.

V.H (tổng hợp)