Thiếu hiểu biết và luôn tự ti về “súng ống” của mình, nhiều quý ông đã dại dột chọn con đường “nâng cấp súng ống” bằng cách cấy dị vật vào “cậu nhỏ”.

Nói về tính nguy hại của việc làm này, ThS. BS Nguyễn Đình Liên - khoa Ngoại, bộ môn Ngoại khoa Bệnh viện Đại học y Hà Nội, cảnh báo, cấy dị vật vào dương vật có thể gây sưng tấy, phù nề, nhiễm trùng, hoại tử và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Những ca bệnh dở khóc, dở cười

Đề cập đến vấn đề này, ThS. BS Nguyễn Đình Liên- khoa Ngoại, bộ môn ngoại khoa Bệnh viện Đại học y Hà Nội khuyến cáo, chất lượng “chuyện ấy” không phụ thuộc quá nhiều vào kích cỡ “cậu nhỏ” mà còn là sự hài hòa, quan tâm và hiểu tâm, sinh lý của nhau. Hơn thế, âm đạo của phụ nữ có khả năng co giãn và hầu hết phù hợp với mọi kích cỡ của dương vật. Vì thế, cánh mày râu không nên quá tự ti nếu chẳng may sinh ra mà kích thước “cậu nhỏ” không được như ý. Kỹ năng và tâm trạng khi làm “chuyện ấy” mới là yếu tố quan trọng. Cuộc “yêu” diễn ra trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ mới giúp cả hai đạt được khoái cảm và thăng hoa trong chốn phòng the.

Theo ThS. BS Nguyễn Đình Liên, bệnh viện thường xuyên phải cấp cứu cho những quý ông gặp phải tai nạn phòng the, trong đó có nhiều trường hợp nhiễm trùng do cấy dị vật vào “cậu nhỏ”. Mới đây, bác sĩ Liên vừa phải mổ cấp cứu cho trường hợp anh Nguyễn Văn H. - bệnh nhân quê tại TP. Hồ Chí Minh). Anh H. nhập viện trong tình trạng rất mệt mỏi, người sốt, dương vật sưng tấy, phù nề, chảy dịch và đau đớn. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện phía trên dương vật gần bao quy đầu có 2 dị vật tròn có đường kính khoảng 0,5 cm, khi ấn vào các dị vật bệnh nhân cảm thấy đau nhức. Ngoài ra, dưới hãm dương vật cũng phát hiện 1 dị vật tròn có đường kính 0,5cm. Qua các xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân có bạch cầu tăng nhẹ, siêu âm ổ bụng bình thường, đi tiểu tiện bình thường, nước tiểu trong. Bệnh nhân cho biết, cách đây không lâu có cấy 3 viên ngọc trai vào dương vật khiến vết mổ cũ chảy dịch, gây nhiễm trùng. BS. Nguyễn Đình Liên nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy bỏ dị vật là 3 viên ngọc trai màu trắng, tròn có kích thước khoảng 0,5cm và làm sạch ổ viêm, khử trùng, đồng thời cắt bỏ bao quy đầu.

Sau khi bình phục trở lại, anh H. tâm sự: “Tôi sống ở nước ngoài và mới lấy vợ cách đây mấy tháng. Vợ tôi là người xinh đẹp, trẻ trung, nhu cầu cũng khá cao nên tôi lúc nào cũng lo lắng không “phục vụ” vợ được tốt. Trong một lần về nước thăm gia đình, bạn bè mới đây, tôi nghe một người bạn nói cấy ngọc trai để tăng cường bản lĩnh đàn ông. Không ngần ngại, tôi đến một phòng khám tư ở TP. Hồ Chí Minh để gắn 3 viên ngọc trai vào “cậu nhỏ”, với mong muốn nhờ nó kích thích sẽ làm tăng khoái cảm cho vợ và “phục vụ” vợ được tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn tôi thấy dương vật sưng tấy, chảy dịch, người có dấu hiệu sốt và mệt mỏi. Vào ngày ra Hà Nội thăm người thân, quá đau đớn và không thể chịu được, tôi đã phải nhập viện cấp cứu”.

Theo BS. Nguyễn Đình Liên, trường hợp anh H. chỉ nằm trong số ít những ca cấp cứu do nhiễm trùng sau khi đặt dị vật vào “cậu nhỏ”. Nhiều quý ông sau khi nghe những lời đồn thổi đã tự ý đặt dị vật vào dương vật với mong muốn tăng khoái cảm, thể hiện bản lĩnh đàn ông mà không thể lường trước được những hệ lụy khôn lường.

{keywords}

Ths – Bs Nguyễn Đình Liên.


Coi chừng hỏng hẳn

Theo ThS. BS Nguyễn Đình Liên, nếu cấy dị vật vào dương vật có thể gây ra những hậu quả như nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, cương đau dương vật kéo dài, cong vẹo dương vật. Những trường hợp không đặt dị vật dưới da mà cấy thẳng vào thể hang dương vật có thể gây nhiễm trùng, xơ hóa vật hang và làm teo dương vật. Ở những người có hệ miễn dịch yếu như suy giảm miễn dịch, bệnh nhân đái tháo đường càng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cao, gây nhiễm trùng máu. Thông thường, những trường hợp bị nhiễm trùng sau cấy dị vật phải mổ cấp cứu, lấy bỏ dị vật, khử trùng và cắt bỏ bao quy đầu. Người bệnh phải uống thuốc kháng sinh, thay băng và khử trùng hàng ngày để tránh nhiễm trùng.

Hiện nay, nhu cầu thỏa mãn, “đổi gió” chuyện phòng the, cải thiện đời sống tình dục không phải là chuyện xấu, mà còn là cách giúp đời sống vợ chồng thêm viên mãn. Tuy nhiên, y học chính thống không cho phép cấy dị vật vào “cậu nhỏ” cho bệnh nhân (trừ những trường hợp điều trị bệnh), bởi vậy những người muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông vẫn thường tìm đến địa chỉ phòng khám “chui”, chất lượng không được đảm bảo để được đáp ứng nhu cầu này mà không lường trước hậu quả, khiến họ phải chịu đựng những cơn đau đớn và tổn hại về sức khỏe.

{keywords}

Quý ông nên tránh những hành vi phản khoa học để tăng cường “chuyện ấy” (ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Liên, ngoài cấy ngọc trai như trường hợp của anh H., nhiều người còn sử dụng các dị vật như viên bi trong các chai rượu ngoại (viên để lắc tạo sủi và hạn chế tốc độ rót), có người còn gắn cả viên bi xe đạp… Tuy nhiên, do đặt lệch, vệ sinh không sạch sẽ khiến viên bi ở dương vật bị gỉ gây nhiễm trùng dương vật, rò tắc niệu đạo, đặc biệt là ở những người có hệ miễn dịch yếu. Cấy dị vật lạ vào cơ quan sinh dục còn làm tăng khả năng lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, lây nhiễm HIV. Những người phải phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi dương vật có thể khiến dương vật bị cong, tiểu buốt hay đau rát khi quan hệ tình dục.

Đa phần những người cấy bi vào dương vật thường là dân chơi muốn thể hiện, hay những người tự ti vào “cậu nhỏ” của mình mong muốn mang lại khoái cảm cho bạn tình. Tuy nhiên, người đặt bi không những bị đau khi quan hệ tình dục, mà còn gây đau đớn cho đối tác. Khi quan hệ ở những tư thế lạ, mạnh sẽ làm tăng khả năng thủng âm đạo, rách tầng sinh môn ở phụ nữ. Đó là chưa kể, những ám ảnh về “cái đó” của đàn ông khiến người phụ nữ dễ lâm vào tình trạng sợ hãi. Còn với chính cánh mày râu, việc cấy dị vật dù là chất liệu gì cũng có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, tiểu buốt, đau khi cương dương và thấy sợ khi quan hệ tình dục. Có nhiều trường hợp còn gây thủng vật hang gây chảy máu nặng, có một số người gặp biến chứng hoại tử dương vật phải cắt cụt “cậu nhỏ” và mất luôn khả năng giao hợp. Ngoài ra, việc nhiễm trùng có thể lan vào máu làm nhiễm khuẩn máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đồng thời, khi có những sự cố xảy ra, các đấng mày râu thường e ngại, xấu hổ và tìm cách che giấu, chỉ khi bệnh tình đã quá nặng và không thể chịu đựng được mới tìm đến bác sĩ, khiến nhiều trường hợp bị nhiễm trùng nặng.

Việc phẫu thuật lấy bỏ dị vật tiến hành khá đơn giản nếu được thực hiện sớm bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, không để lại sẹo, bệnh nhân có thể được xuất viện ngay. Nhưng, những trường hợp đã nhiễm trùng nặng có thể phải điều trị khả năng cương dương, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người bệnh. Những đấng mày râu luôn tìm tòi, học hỏi kiến thức với mục đích tăng khoái cảm cho bản thân và bạn tình, tăng chất lượng phòng the nhưng đôi khi lại vô tình làm tổn thương đến bạn tình. Đồng thời, nam giới còn tự ti về “kích thước”, hay gặp trục trặc về sinh lý thì không nên tự ý điều trị bằng những cách truyền miệng, mà nên đến những chuyên khoa Nam học để được khám và điều trị.

(Theo Gia đình & Xã hội)