Với 5 mẹo nhỏ dưới đây, bạn sẽ thấy rằng diện skinny jeans không hề "khó nhằn" hay kén dáng chút nào!

Các dáng quần jeans như boyfriend jeans được ưa chuộng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ngược lại, dáng quần skinny jeans giữ vững “phong độ” rất lâu, trở thành thứ trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của mọi quý cô. Lý giải cho luận điểm này, các chuyên gia thời trang cho rằng: Trên thực tế, skinny jeans hòa hợp với mọi loại trang phục và không hề “kén” người mặc. Ngoài ra, nếu bạn mặc chúng vừa vặn, chiếc quần này có thể còn thoải mái hơn cả quần legging. Thêm nữa, skinny jeans lại cực kì thích hợp với các chị em văn phòng vì dễ dàng phối hợp chúng với áo sơ mi công sở. Tuy nhiên, việc tìm kiếm cho mình một chiếc quần skinny jeans vừa vặn hoàn toàn là điều may rủi, chưa kể bạn sẽ gặp những trường hợp rắc rối như phần đầu gối quá chật, thắt lưng bị xệ hay đoạn ống ở mắt cá chân chưa đủ bó… Vì vậy, hãy cùng khám phá 6 mẹo hay đảm bảo bạn có thể mặc vừa skinny jeans một cách dễ dàng như “trở bàn tay”.

1. Chọn dáng quần cạp cao/có thắt lưng

Chiếc quần jeans cạp cao hoặc dùng kèm với thắt lưng có rất nhiều lợi ích: Nó giúp làm nổi bật đường cong quyến rũ của bạn; che đi những khuyết điểm của cơ thể nếu chẳng may có trót “lộ hàng” ở vùng mông, bụng. Quả là một mũi tên trúng tận những… ba cái đích!

{keywords}

{keywords}

2. Đảm bảo khóa/khuy quần hoạt động tốt

Bên cạnh khóa kéo quần, bạn cũng nên chọn những chiếc skinny jeans được trang bị những chiếc khuy chắc chắn để đảm bảo che chắn, nếu chẳng may có trót… không kéo khóa quần hoặc phần khóa bị trượt xuống, tránh trường hợp “hớ hênh” nơi công cộng.

{keywords}

{keywords}

3. Cắt/xắn ống quần ở vị trí hợp lí

Skinny jeans nên có độ dài vừa phải, ngay ở phía trên mắt cá chân là hợp lý nhất. Với chiều dài như vậy, chiếc quần của bạn sẽ dễ dàng kết hợp với cả giày cao gót lẫn giày thể thao. Nếu bạn mặc quần dài hơn như vậy, phần vải thừa phía dưới trông rất luộm thuộm; còn nếu bạn mặc jeans quá ngắn, đôi chân bị “lùn một mẩu” và thô đi rất nhiều, khiến cho toàn bộ cơ thể trở nên cực kì phản cảm.

{keywords}

{keywords}

4. Tránh mặc quần jeans quá chật

Nếu bạn cảm thấy đoạn ống quần ở bắp chân và đùi quá chật, hãy thay đổi kích cỡ chiếc quần: tăng lên một size nữa. Mặc dù skinny jeans nghĩa là nên vừa khít với cơ thể bạn, tuy nhiên ít nhất khi mặc chúng bạn phải thực hiện được những hoạt động cơ bản như ngồi xổm, đi bộ... Khi mặc chiếc quần jeans quá chật, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối, đơn giản là da của bạn sẽ không hô hấp được, ma sát giữa da và vải quần có thể làm da bị kích thích hoặc dị ứng gây ra những tác hại khó lường.

{keywords}

{keywords}

5. Túi quần sau nên ở vị trí cao và sát nhau

Các túi sau nên ở yên vị trí của nó, không nên kéo lên quá nhiều hoặc để lộ lớp lót túi. Nếu muốn vòng 3 của bạn được nâng lên một cách khéo léo, một mẹo hay chính là hãy chọn loại quần jeans có túi đặt ở vị trí cao và sát nhau. Ngược lại, phần túi xệ xuống sẽ gây phản cảm nặng nề bởi vòng 3 của bạn cũng có nguy cơ… chảy xệ theo.

{keywords}

(Theo Trí Thức Trẻ)